Xác định được gene gây chết người ở virus H5N1

  •  
  • 110

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa xác định được một gene ở virus H5N1 được cho là nguyên nhân gây ra độc lực của virus này đối với gia cầm, mở đường cho việc phát triển các loại vaccine mới hiệu quả hơn.

(Ảnh: TTO)
Có nhiều dòng khác nhau của virus H5N1, và một số trong chúng đã giết chết hơn 1/2 số người nhiễm bệnh trong khi số khác chỉ gây hại một ít hoặc vô hại.

“Hiện chúng tôi đã hiểu vì sao virus này trở nên nguy hiểm chết người và cơ sở phân tử của nguồn bệnh do virus này”, nhà nghiên cứu Bu Zhigao tại Viện nghiên cứu thú y Harbin nói.

Các nhà khoa học (đến từ Phòng nghiên cứu bệnh cúm ở động vật thuộc Bộ Nông nghiệp TQ, Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học thú y quốc gia, Học viện khoa học nông nghiệp TQ và Viện nghiên cứu thú y Harbin) đã nhắm vào gene nguy hiểm này sau khi phân tích 2 dòng virus H5N1 có liên quan mật thiết với nhau lấy từ ngỗng nhiễm bệnh ở tỉnh Quảng Đông vào năm 1996 và phát hiện chỉ có 1 dòng có mầm bệnh cao còn dòng kia thì vô hại.

Họ cũng phát hiện sự khác biệt giữa 2 dòng virus này nằm ở 4 gene. Để có kết luận về các gene này, họ đã tạo ra 4 loại virus biến đổi gene, mỗi loại chứa một trong bốn gene trên và thử nghiệm trên gà. Kết quả cho thấy chỉ những con gà bị nhiễm virus chứa gene NS1 có khả năng gây bệnh cao mới bị chết, còn các con khác không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Theo các nhà khoa học, phát hiện này sẽ giúp phát triển một loại vaccine mới có khả năng vô hiệu hóa tác hại của NS1.

T.VY

Theo Reuters, Tuổi trẻ
  • 110