-
Bãi rác thải nhựa trên biển rộng bằng 3 nước châu Âu Khoảng 80.000 tấn rác thải nhựa bị các dòng chảy gom lại một khu vực khổng lồ trên Thái Bình Dương.
-
Trục vớt được hàng tấn loại rác kinh khủng hơn rác thải nhựa dưới đáy đại dương Có một loại rác còn kinh khủng hơn túi nhựa và ống hút, khoa học vừa vớt được hàng tấn dưới đáy đại dương.
-
Vì sao sinh vật biển hay nuốt nhầm rác nhựa? Các nhà khoa học cho biết không phải ngẫu nhiên mà sinh vật biển, đặc biệt là rùa, lại ăn rác thải nhựa...
-
Vi khuẩn tiến hóa có thể “ăn” nhựa làm ô nhiễm đại dương Ô nhiễm đại dương đang tăng cao đến mức đáng kinh ngạc, và các cư dân sinh sống dưới lòng biển có nguy cơ bị tuyệt diệt vì những chất thải của con người.
-
Vì sao động vật biển không thể ngừng ăn rác nhựa? Nhựa được tìm thấy bên trong dạ dày của một phần ba số lượng cá đánh bắt tại Anh, bao gồm cả những loài mà chúng ta thường tiêu thụ như tôm hùm, trai, hàu.
-
Tưởng rằng chim cánh cụt đang sống trên đảo rác, nhưng sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều Có lẽ đến thời điểm này, ai cũng biết rằng đại dương của chúng ta đang dần ngập rác nhựa, khi mỗi năm có tới hàng triệu tấn rác lọt ra ngoài đại dương.
-
Nhựa plastics - phát minh vĩ đại hay là tai hại khôn lường? Từ plastics (nhựa) trong tiếng Anh được nhà phát minh Leo Baekeland lấy nguồn gốc từ Plastikós của tiếng Hy Lạp, nghĩa là "có thể đúc được".