Robin Russell
-
Tái tạo được bước đi của loài nhện 410 triệu năm tuổi Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Manchester và Bảo tàng für Naturkunde tại Berlin mới đây đã "hồi sinh" lại một chú nhện cổ 410 triệu năm tuổi - một trong những động vật ăn thịt đầu tiên trên mặt đất.
-
Có thể khai thác uranium từ nước biển? Các đại dương trên thế giới chứa ít nhất 4 tỷ tấn kim loại quý hiếm, nhưng mục tiêu khai thác uranium từ nước biển vẫn chỉ là một giấc mơ trong suốt 4 thập kỷ qua. Nguyên nhân là do khó khăn về công nghệ và chi phí khai thác cao. -
Muộn con khiến đàn ông căng thẳng hơn phụ nữ Trong số những người tham gia khảo sát, 59% nam giới muốn được làm cha, gần ngang bằng với con số 63% phụ nữ mong ước sinh con của chính mình.
-
Sử dụng tế bào gốc trong điều trị căn bệnh mù lòa Hội đồng nghiên cứu y học của Anh (MRC) ngày 21/7 thông báo các nhà khoa học nước này đã thành công trong nỗ lực khôi phục thị lực cho những con chuột bị mù. Đây được coi là bước tiến mới trong việc điều trị bệnh võng mạc. -
Lạm dụng giấy ướt có thể gây hại cho trẻ Một nghiên cứu mới phát hiện, các sản phẩm giấy ướt thông dụng có thể khiến trẻ em bị nổi mẩn đỏ, đau đớn trên da vì hóa chất bảo quản. -
Tổ tiên loài người đã biết đi bằng chân ngay cả khi còn sống trên cây Các nhà khoa học khẳng định tổ tiên sớm nhất của chúng ta biết đi thẳng trên đôi chân ngay cả khi vẫn còn là những sinh vật sống trên cây. -
Nhện nhảy và bí mật "khinh công" thần thánh Phidippus regius là một loài nhện trong họ Salticidae, sống chủ yếu ở Bắc Mỹ, thường được biết đến với tên gọi nhện nhảy vì khả năng bật cao gấp chiều dài cơ thể nó 6 lần. -
Video: Đồ vật gia đình biến đổi qua lịch sử Hai nhà thiết kế đồ họa Ali Mobasser (người Anh) và Russell Weekes (người Mỹ) đã thực hiện một bộ ảnh về sự thay đổi hình dáng của các vật dụng thường ngày từ những năm 1900 đến nay. -
Tổng hợp tin tức hay trong tuần 03/09 Quái vật hồ Lochness xuất hiện tại Anh, chiến binh giáp sắt, nguyên nhân khiến cáp quang hơi tí là đứt.... là những tin bài hay, hấp dẫn được độc giả quan tâm nhiều trong tuần qua. -
Bọ cạp biển khổng lồ thống trị đại dương tiền sử Các nhà nghiên cứu kết luận họ bọ cạp biển Pterygotidae dài 2,5 mét sinh sống phổ biến nhất dưới đại dương thời Đại Cổ sinh.
Khoa học quân sự
Tại sao