San hô

  • Hồi sinh san hô bằng... điện Hồi sinh san hô bằng... điện
    Chỉ vài năm trước, rạn san hô tươi tốt ngoài khơi đảo Bali còn đang chết dần chết mòn, trắng xoá bởi mìn đánh cá và chất độc cyanua. Nhưng nay, chúng đang hồi sinh, nhờ một giải pháp khó tin: dùng điện.
  • Kem chống nắng đe dọa san hô Kem chống nắng đe dọa san hô
    Theo một nhóm nghiên cứu thuộc Ủy ban châu Âu (EC), các chất lọc tia cực tím dạng kem được sử dụng để bảo vệ da là nguyên nhân gây nên hiện tượng mất màu của các rặng san hô trên thế giới.
  • Phát hiện san hô hóa thạch dưới đáy sông Hương Phát hiện san hô hóa thạch dưới đáy sông Hương
    Hàng trăm di vật san hô hoá thạch vừa được nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan phát hiện từ đáy sông Hương. Những san hô này bên trong có nhiều sinh vật biển cũng đã hóa thạch.
  • Bãi san hô lớn nhất thế giới - Coral Barrier Bãi san hô lớn nhất thế giới - Coral Barrier
    Hàng rào san hô nằm trong biển San hô ở Đông Bắc Australia gồm khoảng hơn 600 đảo và bãi đá san hô, dài 2.013km, rộng 16-20km, chỗ rộng nhất là 240km. Tổng diện tích 207.000km2, tạo ra một con đê tự nhiên bên ngoài
  • Phát hiện dải san hô ngầm ngoài khơi Phang Nga Phát hiện dải san hô ngầm ngoài khơi Phang Nga
    Nhóm Bảo tồn biển và bờ biển của Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) Thái Lan mới phát hiện ra hơn 30 loại san hô cứng cách bờ khoảng 5 kilômét. Đây là nơi trú ngụ của 12 loại cá thuộc 56 họ. Dải san hô ngầm mới được phát hiện tháng t
  • Bệnh sâu răng và sự chết của rạng san hô Bệnh sâu răng và sự chết của rạng san hô
    San hô có thể bị tổn thương do một quá trình giống như quá trình sâu răng ở người. Trong điều kiện bình thường san hô sống cộng sinh với tảo đơn bào, tuy nhiên khi có sự ô nhiễm môi trường xảy ra, một loại tảo lớn có thể phát triển mạnh khắp rặng
  • Nước biển nóng gây nguy hiểm cho san hô Nước biển nóng gây nguy hiểm cho san hô
    Nhiệt độ nước biển nóng lên sẽ gây ra một chứng bệnh nghiêm trọng ở san hô có tên gọi hội chứng màu trắng theo một báo cáo mới nhất về dải san hô lớn nhất thế giới của Úc được cống bố ngày hôm qua 8.5 trên báo điện tử của tờ PLoS Biology.
  • Ánh trăng khơi mào tình dục ở san hô Ánh trăng khơi mào tình dục ở san hô
    Dưới ánh sáng bàng bạc của mặt trăng, các con san hô bắt đầu tìm đến nhau, và chẳng mấy chốc, nó trở thành một cuộc liên hoan tình dục.
  • Nha Trang: Hỗ trợ dân nuôi trồng san hô Nha Trang: Hỗ trợ dân nuôi trồng san hô
    PGS-TSKH Nguyễn Tác An, viện trưởng Viện Hải dương học tại Nha Trang (HDH) cho biết: Viện đang chuẩn bị để phối hợp, hỗ trợ cho các địa phương và người dân ứng dụng trồng san hô tại khu vực các đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và Cồn Cỏ (Quảng Trị)...
  • Rạn san hô ở Việt Nam – Đang hồi nguy cấp Rạn san hô ở Việt Nam – Đang hồi nguy cấp
    Các nhà khoa học vừa đưa ra cảnh báo có tới chín phần mười trong số hơn 1.000km2 rạn san hô ở Việt Nam đang hồi nguy cấp trong khi tình trạng ô nhiễm môi trường biển ngày càng tồi tệ và các nguồn lợi thủy sinh ngày càng cạn kiện.