Thành phố Hồ Chí Minh

  • Nhà khoa học 83 tuổi 20 năm đeo đuổi biến rác thành tiền Nhà khoa học 83 tuổi 20 năm đeo đuổi biến rác thành tiền
    Ông giáo 83 tuổi sản xuất phân vi sinh từ rác thải, giải nhất sáng chế năm 2018 trần kim quy, đại học tự nhiên, đại học quốc gia thành phố hồ chí minh
  • Việt Nam triển khai những mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên Việt Nam triển khai những mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên
    Theo kế hoạch, sáng 8/3, tại cả 3 điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương sẽ triển khai tiêm những mũi tiêm đầu tiên vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19.
  • Hội thảo khoa học kỹ thuật nhãn khoa Hội thảo khoa học kỹ thuật nhãn khoa
    Trong 2 ngày 15-16/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên 300 bác sĩ nhãn khoa Việt Nam và nhiều giáo sư, bác sĩ, phẫu thuật viên hàng đầu của Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước trong khu vực đã tham dự một hội thảo khoa học kỹ thuật nhãn khoa.
  • "Chát chít" và những cú lừa "Chát chít" và những cú lừa
    Chị T chân ướt chân ráo từ miền Trung vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp anh chàng quen nhau qua chát. Cuộc hẹn hò "nảy lửa" và hậu quả là nàng thì mất của, còn chàng thì biến mất! Cũng qua chát, nhiều kiểu lừa ngoạn mục đã
  • Ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện Ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viện
    Hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện của Công ty TNHH Phát triển điện toán y khoa Hoàng Trung, Thành phố Hồ Chí Minh (HT Medsoft), đang được triển khai tại nhiều cơ sở y tế, bởi tính năng nhanh gọn, giảm bớt khâu thủ tục cho bệnh nhân, và đơn giản trong quá trình cất giữ
  • Bức tranh sở hữu trí tuệ Việt Nam có những điểm sáng Bức tranh sở hữu trí tuệ Việt Nam có những điểm sáng
    Ngày 5/2/2007, Microsoft Việt Nam đã tổ chức buổi đào tạo về quyền sở hữu trí tuệ cho các nhà báo tại Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh (ngày 6/2/2007). Đây là một trong những hoạt động của hãng nhằm thực hiện cam kết giúp Việ
  • Tạo giống lúa thơm phát triển tốt trên đất nhiễm phèn Tạo giống lúa thơm phát triển tốt trên đất nhiễm phèn
    Trên cơ sở giống lúa thơm Basmati có nguồn gốc ở Pakixtan, cán bộ Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đã tạo ra dòng lúa thơm có nhiều đặc tính vượt trội, có thể phát triển tốt trên đất