-
Thành cổ Hwaseong ở Suwon Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Thành cổ Hwaseong ở Suwon của Hàn Quốc là Di sản Văn hóa thế giới năm 1997.
-
Khu lăng mộ Hoàng gia của triều đại Joseon Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu lăng mộ Hoàng gia của triều đại Joseon tại Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2009.
-
Khu di tích vương triều Baekje Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu di tích vương triều Baekje của Hàn Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2015.
-
Thành cổ Lệ Giang Tổ chức khoa học, Giáo dục và văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thành cổ Lệ Giang của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 1997, trong kỳ họp lần thứ 21. Đến năm 2012, Thành cổ Lệ Giang lại được công nhận thêm 1 lần nữa với một số tiêu chí bổ sung.
-
Ẩn Khư - Di sản văn hóa thế giới tại Trung Quốc Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Di tích Ân Khư của Trung Quốc là Di sản văn hóa thế giới năm 2006.
-
Thêm dấu tích văn minh cư dân cổ Kết quả khai quật tại tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, dòng chảy văn hóa hậu kỳ đá mới từ Tây Nguyên tiến về đồng bằng để phát triển rực rỡ lên giai đoạn tiền Sa Huỳnh
-
Người Ainu và người Okinawa ở Nhật có họ hàng? Theo một phát hiện khoa học mới đây ở Nhật Bản, người thiểu số Ainu ở Hokkaido và người Okinawa có những tương đồng về đặc điểm di truyền thông qua phân tích ADN của hai cộng đồng người này.