Vắc-xin
-
Thử nghiệm vắc-xin phòng chống bệnh sốt rét thất bại Một loại vắc-xin sốt rét từng rất được kỳ vọng đã không đạt kết quả như mong đợi trong đợt thử nghiệm gần đây trên nhóm trẻ từ 6 đến 12 tuần tuổi khi mà hiệu quả bảo vệ của nó chỉ đạt khoảng 30%.
-
Italia phát triển, nghiên cứu vắc xin điều trị Ebola Phóng viên dẫn nguồn tạp chí khoa học Nature cho biết, Italy đã bước đầu nghiên cứu, phát triển được loại vắcxin kháng virus Ebola. -
Vắc xin ngừa sốt rét đầu tiên trên thế giới được đưa vào sử dụng tại Châu Phi Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) vừa chấp thuận việc đưa vào sử dụng tại châu Phi loại vắcxin phòng sốt rét đầu tiên trên thế giới có tên gọi Mosquirix.
-
Mỹ chuẩn bị bào chế vắcxin kháng virus cúm H7N9 Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết đang thu thập thêm thông tin và bắt đầu chuẩn bị phát triển loại vắcxin kháng virus cúm H7N9. -
WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về bại liệt Trong một diễn tiến bất thường và đáng lo ngại, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra tuyên bố tình trạng bệnh bại liệt xuất hiện trở lại là "tình trạng khẩn cấp với y tế cộng đồng cần cả thế giới quan tâm". -
Lịch sử nhân loại đã thay đổi như thế nào khi tìm ra vaccine đầu tiên? Thế giới đã đạt được những thành tựu lớn trong việc tạo ra vaccine phòng bệnh. Vậy ai là người đầu tiên đã phát minh ra vaccine? -
Vắc xin phòng bệnh cứu hàng chục triệu người thoát nghèo Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất do Đại học Harvard phối hợp với Liên minh vắc xin (Gavi) thực hiện và đăng tải trên tạp chí Health Affairs (Các vấn đề sức khỏe) của Mỹ. -
Ngừng thử nghiệm vắc xin Ebola do tác dụng phụ Cuộc thử nghiệm lâm sàng một loại vắc xin Ebola tại Thụy Sĩ đã bị tạm ngừng, sau khi bốn bệnh nhân phàn nàn thấy đau khớp chân và tay. -
Vắc xin ngừa sốt rét đầu tiên mất hiệu quả sau khi tiêm 4 năm Một loại vắc xin sốt rét trong giai đoạn II của một cuộc thử nghiệm cho thấy sau khi tiêm được 4 năm, hiệu quả bảo vệ chống lại căn bệnh này là 0%, theo AFP ngày 20/3. -
Những điều cần biết về tiêm phòng ung thư cổ tử cung HPV Tất cả nữ giới từ 9-26 đều tuổi được khuyến cáo tiêm phòng ung thư cổ tử cung HPV càng sớm càng tốt. Có thể tiêm cho người đã quan hệ, hay đã từng nhiễm HPV
Khoa học quân sự
Tại sao