WHO

  • Phát hiện chủng virus H5N1 biến đổi gene Phát hiện chủng virus H5N1 biến đổi gene
    Các nhà khoa học vừa tìm thấy những chủng virus cúm gia cầm biến đổi gene ở hai bệnh nhân tại Ai Cập. Chúng có khả năng chống lại loại thuốc thường được dùng để điều trị cúm gia cầm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) t
  • 90% người nhiễm H5N1 dưới 40 tuổi 90% người nhiễm H5N1 dưới 40 tuổi
    Theo phân tích của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có đến 90% người nhiễm virus cúm gia cầm có độ tuổi dưới 40 và 60% trong số đó đã tử vong vì loại virus này. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả nghiên cứu không đồng nghĩa rằng người trẻ tuổi dễ nhiễm H5N1 hơn.
  • Xuất hiện bệnh lao siêu kháng thuốc Xuất hiện bệnh lao siêu kháng thuốc
    Năm 2006, trên thế giới đã xuất hiện một bệnh lao mới - bệnh lao siêu kháng thuốc (XDR). Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh lao đang gia tăng trở lại với hình thức mới, nguy hiểm hơn do đại dịch HIV/AIDS.
  • Châu Á diễn tập chống cúm gia cầm Châu Á diễn tập chống cúm gia cầm
    Từ 2 - 3/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các đối tác ở châu Á sẽ thực hiện một cuộc diễn tập chống cúm gia cầm nhằm kiểm tra khả năng đối phó của châu Á trước những diễn biến của dịch bệnh.
  • Năm 2030, thế giới có 75 triệu người sống với ung thư Năm 2030, thế giới có 75 triệu người sống với ung thư
    Theo giám đốc Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2030, số ca mắc bệnh ung thư trên thế giới sẽ tăng hơn gấp đôi so với năm 2000, với 27 triệu trường hợp mới được chẩn đoán mắc bệnh.
  • Thêm hai nạn nhân của cúm gia cầm Thêm hai nạn nhân của cúm gia cầm
    Cúm gia cầm tiếp tục cướp đi sinh mạng của hai nạn nhân ở Indonesia và Campuchia. Hôm qua, trong một tuyên bố chung Bộ Y tế Campuchia và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận một bé gái Campuchia 13 tuổi, ở tỉnh Kampong Cham, giáp ranh với Việt Nam, chết vì cúm gia cầm ngày 5-4 tại b
  • Nguy cơ tử vong do ô nhiễm trong nhà ở các nước nghèo Nguy cơ tử vong do ô nhiễm trong nhà ở các nước nghèo
    Bầu không khí ô nhiễm bên trong các hộ gia đình là nguyên nhân tử vong của gần 5% trường hợp tại 21 nước, chủ yếu ở châu Phi. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong này có thể dễ dàng phòng tránh được khi sử dụng các loại chất đốt khác.
  • 200.000 người chết vì chất độc hại gây ung thư 200.000 người chết vì chất độc hại gây ung thư
    Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, hàng năm có ít nhất 200.000 người chết vì ung thư do hít phải khói thuốc lá và phơi nhiễm chất amiăng ở nơi làm việc. Lời cảnh báo trên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Thế giới vì An toàn v&a
  • Cúm gia cầm có thể lây lan gián tiếp Cúm gia cầm có thể lây lan gián tiếp
    Virus H5N1 có thể bám vào mặt đất, hoặc lẫn trong bụi phân gia cầm, qua đó lây lan một cách gián tiếp qua con người. Đó là khẳng định trong báo cáo công bố ngày 16-1 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
  • Thuốc lá sẽ giết chết 1 tỷ người trong thế kỷ XXI Thuốc lá sẽ giết chết 1 tỷ người trong thế kỷ XXI
    Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố những số liệu cho thấy: Bên cạnh những tiến bộ trong công tác kiểm soát thuốc lá đã đạt được, thì vẫn chưa có quốc gia nào thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp và vạch ra một hướng tiếp cận để Chín