-
Những xác ướp trên thế giới hình thành do tự nhiên Hàng nghìn năm trước khi con người chủ định ướp xác, tự nhiên đã làm thay họ thông qua nhiều loại môi trường khác nhau.
-
Phát hiện hàng trăm xác ướp 6.000 năm trong 7 hầm mộ Ai Cập 7 hầm mộ có niên đại cách đây 6.000 năm, được phát hiện ở quần thể kim tự tháp tại Saqqara, phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập, Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết.
-
Virus cổ xưa có "họ hàng với HIV" đột nhiên trỗi dậy "Chưa bao giờ HTLV-1 phát triển đến vậy", tiến sĩ Robert Gallo, đồng sáng lập kiêm giám đốc Viện Virus học thuộc Đại học Y Maryland, nơi tìm ra HTVL-1 vào năm 1979 nhận định.
-
Phát hiện xác ướp có thai đầu tiên trên thế giới Các nhà khảo cổ học Ba Lan khi tiến hành nghiên cứu đã nhận ra điều bất ngờ chưa từng thấy về một xác ướp trong bộ sưu tập Warsaw, theo AP.
-
Xác ướp tê giác duy nhất còn nguyên vẹn từ Kỷ Băng hà Trang National Geographic đưa tin, các nhà nghiên cứu của Nga mới đây đã phục dựng thành công xác ướp tê giác lông mượt còn nguyên vẹn từ Kỷ Băng hà.
-
Mở quan tài rỗng trong bảo tàng, phát hiện xác ướp 2.600 tuổi Khi được đưa đến bảo tàng, hiện vật được phân loại là một chiếc quan tài rỗng, bên trong chứa một ít đất đá vụn.
-
Phát hiện xác ướp Ai Cập mắc bệnh tim mãn tính cổ nhất thế giới Trường hợp suy tim mãn tính cổ xưa nhất thế giới đã được phát hiện trên xác ướp Ai Cập có tên Nebiri do nhà Ai Cập học người Italy, Ernesto Schiaparelli tìm thấy năm 1904.