bóc chuối
-
Nga phát minh giấy gói sản phẩm có thể ăn được
Theo các nhà khoa học, thông thường túi nhựa cần thời gian 40-100 năm để phân hủy, còn nếu tiêu hủy chúng bằng cách đốt, vật liệu polymer sẽ phát sinh ra nhiều chất độc hại.
-
Tấm vải liệm thành Turin sẽ được trưng bày năm 2015
Năm 2015, những người muốn tận mắt chứng kiến "tấm vải liệm thành Turin" sẽ lại có cơ hội được chiêm ngưỡng vật được cho là tấm khăn liệm Chúa Jesus khi ngài được đem xuống từ cây thập giá và mai táng trong mộ đá. -
Những hậu quả đáng lo ngại khi nhổ lông nách bằng nhíp
Dùng nhíp "dọn cỏ" thường làm sạch tới tận gốc sợi lông, lâu phải wax lại hơn nên được mọi người rất ưa chuộng.
-
Tàu vũ trụ Nga cháy như pháo hoa trên bầu khí quyển Trái đất
Tàu chở hàng của Nga không cập bến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), mà chỉ cháy rực trên bầu khí quyển của Trái đất nhiều giờ như một phần của lộ trình xử lý rác thải. -
Khỉ có hay ăn chuối không?
Chúng ta hay nghĩ rằng thức ăn chính của khỉ là chuối nhưng hóa ra đó lại là một quan niệm hết sức sai lầm. -
Khử độc bằng vỏ chuối
Một ngày nào đó vỏ chuối sẽ trở thành nguyên liệu để sản xuất thiết bị khử độc trong nước, chứ không còn là một loại rác vô dụng. -
Top 5 giống chuối kỳ lạ không có màu vàng
Màu vàng từ lâu đã gắn liền với hình ảnh quả chuối chín. Thế nhưng loại trái cây này cũng có nhiều biến thể với màu sắc sặc sỡ và ngoại hình kỳ lạ. -
Vỏ chuối có thể trở thành nguồn nhiên liệu khổng lồ
Một nhà khoa học Anh vừa tìm ra cách biến rác thải từ cây chuối thành một loại than bánh để nấu nướng, thắp sáng và sưởi ấm. -
Trái đất bốc hơi trong 850 triệu năm nữa
Trái đất có 850 triệu năm nữa trước khi các đại dương bốc hơi hoàn toàn và bước vào giai đoạn hủy diệt. -
Ăn chuối dấm bằng hương có độc không?
Mỗi ngày có hàng vạn nải chuối được bán ra thị trường, nếu tất cả đều được ủ bằng hương (theo lời những người bán hàng), thì lượng khí độc để ủ chín số chuối đó sẽ là rất lớn.