cận điểm

  • Bất ngờ về nghĩa địa dưới biển nơi Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ "an nghỉ" Bất ngờ về nghĩa địa dưới biển nơi Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ "an nghỉ"
    Nằm sâu 4km dưới biển, nghĩa địa vũ trụ Point Nemo cách xa mọi vùng đất trên Trái đất và có thể là nơi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) “an nghỉ” khi về hưu.
  • Thưởng lãm mặt trăng lớn nhất trong hơn một thập kỷ Thưởng lãm mặt trăng lớn nhất trong hơn một thập kỷ
    Cư dân nhiều nơi ở bắc bán cầu đêm qua được chiêm ngưỡng chị Hằng sáng và lớn nhất kể từ năm 1993, do khoảnh khắc trăng tròn trùng với cận điểm
  • Thần dược biến người thường thành ca sĩ Thần dược biến người thường thành ca sĩ
    Cao độ hoàn hảo là thuật ngữ nhằm chỉ khả năng hiếm có về việc nhận diện hoặc sản sinh cao độ của một nốt nhạc mà không cần điểm tham khảo.
  • "Siêu trăng" sắp xuất hiện "Siêu trăng" sắp xuất hiện
    Hiện tượng trăng tròn cuối tuần này sẽ xảy ra khi mặt trăng tới gần địa cầu nhất trong năm. Mặt trăng sẽ hiện ra với hình dạng tròn vào lúc 19h35 tối 5/5 theo giờ GMT (2h35 sáng 6/5 theo giờ Việt Nam). Do trăng tròn trùng với khoảng thời gian nó tới cận điểm - điểm gần trái đất trên quỹ đạo - nên người quan sát trên địa cầu sẽ thấy trăng to hơn mức bình thường.
  • Siêu nguyệt thực xảy ra vào thứ hai tới Siêu nguyệt thực xảy ra vào thứ hai tới
    Vào ngày 4/6, nghĩa là đúng một ngày trước kỳ trăng tròn, mặt trăng sẽ tới cận điểm - vị trí gần địa cầu nhất trên quỹ đạo hình elip của nó. Khi đó khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất là 358.482km. Do đó đĩa mặt trăng có vẻ lớn hơn một chút so với khi con người quan sát nó vào những khoảng thời gian khác trong năm.
  • 10 hiểu lầm về nước chanh 10 hiểu lầm về nước chanh
    Nước chanh không chỉ là một liệu pháp làm đẹp hữu hiệu cho phụ nữ, mà nó còn là thần dược có tác dụng cực tốt cho sức khỏe. Nhưng hầu hết mọi người đều có quan điểm sai lầm về nước chanh.
  • Cách xử lý khi bị rết cắn Cách xử lý khi bị rết cắn
    Đôi khi trong nhà bạn xuất hiện con rết với hình thù đáng sợ. Khi chẳng may bị rết cắn, nếu không xử lý kịp thời có thể gây trúng độc và có đôi khi dẫn đến tử vong. Vậy khi bị rết cắn cần xử lý như thế nào?