châu Phi
- Một thế hệ nữa, châu Phi có thể tự nuôi mình Hội nghị các nước châu Phi về tình hinh lương thực cho rằng trong khoảng một thế hệ nữa, châu Phi có thể tự nuôi sống mình và trở thành nhà xuất khẩu nông phẩm chủ yếu nhờ vào việc cải tạo cơ sở hạ tầng, cơ khí hoá và dùng cây trồng chuyền gen.
- Đôi chim cánh cụt nắm tay nhau đi trên biển gây bão mạng Chim cánh cụt sinh sống ở Namibia, Nam Phi và quần đảo cùng tên. Loài chim cánh cụt duy nhất phân bố ở lục địa này là chim cánh cụt châu Phi hay còn gọi là chim cánh cụt jackass.
- To xác như voi lại sợ… ong Điều này nghe thật kỳ lạ: loài động vật lớn nhất trên cạn lại sợ một con côn trùng bé nhỏ.
- Châu chấu gieo rắc lo âu tại châu Phi Châu chấu, loài côn trùng có khả năng bay xa theo đàn và phá hủy cây cối trên phạm vi rộng lớn, xuất hiện lần đầu tiên trong năm tại phía tây nam Libya và phía đông nam Algeria hồi tháng 1. Sau đó người dân thấy các đàn châu chấu lớn ở phía đông của Chad và phía tây của Sudan, AFP đưa tin.
- UFO từng đến một trường học ở châu Phi? Trong nhiều năm, UFO (vật thể bay không xác định) từng là đề tài giễu cợt của giới học giả dành cho những người tin chúng.
- Trăn khổng lồ dài 5 mét đuổi theo du khách gây hãi hùng Một nhóm du khách khám phá môi trường sống hoang dã được một phen hết hồn khi đối diện với trăn khổng lồ dài 5 mét.
- Tổ tiên loài người có thể đi lại bằng hai chân nhưng phần lớn vẫn sống trên cây Đây có lẽ chính là quá trình đánh đổi giữa việc phát triển cơ bắp và kích thước não bộ trong quá trình tiến hóa của con người.
- Báo thù cho đồng loại, đàn trâu rừng dồn sư tử vào thế bí Eric Baccega bắt gặp cuộc đụng độ giữa sư tử và đàn trâu rừng trong khu bảo tồn quốc gia Masai Mara ở Kenya, Media Drum World đưa tin.
- Viên kim cương xấu xí nắm giữ bí mật cổ xưa của Trái đất Những viên kim cương không hoàn hảo, bị các thợ kim hoàn chê lại trở thành báu vật đối với các nhà khoa học bởi người ta phát hiện nó nắm giữ bí mật của các lục địa sơ khai.
- Voi châu Phi sẽ suy giảm 1/5 quần thể trong 10 năm tới Đây là cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của Chính phủ Botswana phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).