-
Cầu thủ lưu trữ tế bào gốc để chữa chấn thương Theo tờ Sunday Times, có 5 cầu thủ chuyên nghiệp đang thi đấu ở Premiership lưu trữ tế bào gốc từ dây máu cuống rốn con ruột, để dự phòng khi cần chữa trị những chấn thương trên sân cỏ như chấn thương sụn và dây chằng.
-
Đột quỵ, bệnh hiểm thứ hai sau chấn thương sọ não Sau chấn thương sọ não, đột quỵ do thiếu máu não là bệnh hiểm thứ hai gây tàn tật. Di chứng sau đột quỵ thường là nạn nhân bị liệt nửa thân...
-
Trẻ bị lắc có nguy cơ mắc bệnh chấn thương sọ não! Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong số trẻ bị chấn thương sọ não, khoảng 33% trẻ bị tổn thương do hội chứng lắc. Trong đó có tới 8% trẻ bị tử vong, số còn lại bị ảnh hưởng di chứng thần kinh nặng nề trong suốt cuộc đời.
-
Trẻ thông minh ít bị chấn thương tinh thần Trí thông minh sẽ giúp bảo vệ trẻ em khỏi những sự kiện gây chấn động tinh thần. Một nghiên cứu mới tìm thấy những trẻ thông minh hơn các bạn cùng lứa ở tuổi lên 6 sẽ ít trải qua các sự kiện sang chấn tinh thần ở tuổi 17, và nếu có gặp phải, cũng ít bị rối
-
Túi hơi ngừa chấn thương do té ngã Theo hãng sản xuất Helite, thiết bị này giảm đến 90% chấn động của té ngã, và độc đáo hơn là nó còn đoán được khả năng té ngã của người mang nhờ những thiết bị cảm nhận bên trong.
-
Khuôn mặt con người tiến hóa để tránh bị chấn thương Bằng chứng nghiên cứu từ người cổ đại (những người đã đi đứng bằng 2 chi) cho thấy, khuôn mặt của con người tiến hóa để giảm thiểu khả năng bị thương khi đánh nhau.
-
Giày chạy có thực sự giúp giảm chấn thương và nâng cao hiệu quả tập luyện? Theo ước tính, nền công nghiệp sản xuất giày thể thao đang có trị giá 20 tỷ USD. Nếu là một người mê chạy bộ, bạn thừa biết rằng giày running chưa bao giờ rẻ.