- Sinh viên đại học Carnegie Mellon đưa robot lên Mặt trăng trước cả NASA
Sắp tới đây, một chuyến bay vũ trụ thương mại sẽ đưa robot tự hành Iris lên thám hiểm Mặt trăng. Robot do 300 sinh viên Đại học Carnegie Mellon (Mỹ) thiết kế.
- 26 công ty hàng không vũ trụ phản đối thử tên lửa diệt vệ tinh
Các chuyên gia lo ngại tên lửa diệt vệ tinh tạo ra thêm nhiều mảnh vỡ tồn tại lâu dài trên quỹ đạo, đe dọa các chuyến bay vũ trụ...
- Nguy cơ bão vũ trụ gây rối loạn thời tiết trên Trái đất
Các nhà nghiên cứu của Trung tâm các chuyến bay vũ trụ Goddard thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa cảnh báo: hai cơn bão vũ trụ lớn nhất trong hệ Mặt trời đang đe dọa gây rối loạn thời tiết trên Trái đất.
- Nâng độ cao quỹ đạo ISS thêm 7,5 km
Sáng 24-7, Trung tâm điều khiển các chuyến bay vũ trụ của Nga ở ngoại ô Mátxcơva đã điều chỉnh thành công quỹ đạo bay của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), nâng độ cao của trạm này từ 330 km lên 337,5 km so với bề mặt Trái đất.
- Phi hành gia sẽ sống 1 năm trên trạm ISS?
Theo hãng tin Interfax của Nga, Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) đang chuẩn bị cho một chuyến bay vũ trụ dài ngày, nâng thời gian sinh sống của các phi hành gia lên gấp đôi con số 6 tháng hiện nay và trong 3 năm tới, một phi hành đoàn gồm 2 người sẽ tham gia thực hiện kế hoạch này.
- Châu Âu muốn nhờ Trung Quốc đưa người lên vũ trụ
Trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Berlin, ông Thomas Reiter, trưởng bộ phận các chuyến bay vũ trụ có người của ESA và từng làm phi hành gia, nói rằng ESA đang xem xét khả năng hợp tác với Trung Quốc trong hoạt động chinh phục không gian.
- Nhà du hành Mỹ là người đầu tiên xác định trình tự ADN trong vũ trụ
Trung tâm quản lý các chuyến bay vũ trụ (MCC) thông báo ngày 30/10, ba phi hành gia đã trở về Trái Đất an toàn sau khi hoàn tất 40 thí nghiệm khoa học kéo dài 115 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).