-
Hierapolis - Pamukkale - Di sản hỗn hợp thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Hierapolis - Pamukkale của Thổ Nhĩ Kỳ là Di sản thế giới năm 1988.
-
UNESCO đề nghị công nhận bộ đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản nhân loại Ngày 19/12, tiến sĩ Katherine Mauller Marin, Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam đã thẩm định và đề nghị tỉnh Phú Yên lập hồ sơ đệ trình lên UNESCO để đề nghị công nhận đàn đá, kèn đá Tuy An là di sản văn hóa của nhân loại.
-
Bất ngờ phát hiện chó sói và linh cẩu đang cùng nhau đi săn ở Trung Đông Một báo cáo gần đây cho biết, các nhà nghiên cứu phát hiện một bầy sói đang đi săn cùng linh cẩu, điều chưa từng xảy ra trước đây.
-
Hội trường độc lập Independence Hall - Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Hội trường độc lập (Independence Hall) của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là Di sản văn hóa thế giới năm 1979.
-
Trung tâm lịch sử của Rome - Italy Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Trung tâm lịch sử của Rome, nước Ý (Italy) là Di sản văn hóa thế giới năm 1980.
-
Lăng Taj Mahal chuyển thành màu vàng vì một lý do cực kỳ đáng ngại Với những người am hiểu lịch sử thế giới, họ sẽ chẳng lạ gì cái tên Taj Mahal. Đây là tên một lăng mộ tại Agra (Ấn Độ) và hiện đã được xếp vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO.
-
Biến đổi khí hậu có thể hủy hoại nhiều cột mốc văn hóa Nếu như xu hướng nóng lên toàn cầu không có dấu hiệu giảm nhẹ, một số cột mốc văn hóa nổi tiếng và có giá trị lịch sử nhất trên thế giới có thể sẽ bị phá hủy do mực nước biển dâng cao trong vòng 2.000 năm tới.