di tích khảo cổ
-
Mexico phát hiện nhiều di tích khảo cổ quan trọng
Nhóm các nhà khảo cổ thuộc Viện Nhân chủng học Mexico (INAH) vừa tìm thấy một bức tượng đá nguyên khối màu hồng, cao 3,5 m, tạc Thần Mưa Tlaloc có niên đại trên 500 năm. Đây được coi là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất tại Mexico trong vòng 30 năm trở lạ
-
Phát hiện di tích khảo cổ thời Trần
Ngày 14-11, theo một nguồn tin từ UBND TP Hà Nội, trong khi thi công tuyến đường mới Kim Liên-Ô Chợ Dừa (địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội), đơn vị thi công đã phát hiện những dấu vết ban đầu của một di tích cổ, có niên đại từ thời nhà Trần. -
Phát hiện một số di tích khảo cổ học tại Hà Nội
Ngày 8-5, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hán Văn Khẩn, Trưởng nhóm nghiên cứu khảo cổ học trên địa bàn thành phố Hà Nội cho biết: Nhóm đã phát hiện được một số di tích khảo cổ học dưới mặt đất như lò nung gốm ở xã Xuân Thu (huyện Sóc Sơn); đồ gốm men, sành sứ, xỉ lò, mảnh ống bễ, mộ Hán ở các xã Đông Hội, Xu&aci
-
Di tích khảo cổ Vichima mang đậm dấu ấn của biến đổi khí hậu
Những hình vẽ đất sét thể hiện hình bộ xương hoặc những người đang chết dần trong một cơn đại hồng thủy tấn công các cộng đồng cư dân sinh sống tại vùng duyên hải này cách đây vài nghìn năm. -
Bắc Kạn: Phát hiện di tích khảo cổ người tiền sử ở Ba Bể
Từ ngày 11 đến 14/6, Bảo tàng tỉnh Bắc Kạn đã mời các chuyên gia chủ trì nghiên cứu, đào thám sát chuyên ngành khảo cổ học địa điểm động Puông cạn, thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, Ba Bể. -
Huyền bí cánh đồng chum ở Lào
Cánh đồng chum - một di tích khảo cổ học nằm ở tỉnh Xiengkhuang, Lào là nơi tập hợp hàng ngàn chiếc chum đá lớn nằm rải rác tại chân dãy núi Trường Sơn. -
Công bố di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp
Ngày 26/12 tới, di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp (Đồng Tháp) sẽ được chính thức công bố là di tích quốc gia đặc biệt. -
Phát hiện loài khủng long giống quái vật hồ Loch Ness
Các nhà khoa học phát hiện ra một di tích khảo cổ lớn cho thấy loài khủng long cổ dài có ngoại hình giống quái vật hồ Loch Ness từng sinh sống ở Scotland cách đây 170 triệu năm. -
Các nhà khoa học “giải oan” cho Christopher Columbus?
Các nhà nghiên cứu mới đây cho biết Christopher Columbus có thể không phải chịu trách nhiệm đã đưa bệnh giang mai đến châu Âu, dựa trên di tích khảo cổ học. -
Phát hiện đền cổ trong huyền thoại nền văn minh Maya
Các nhà khảo cổ học ở Mexico đã khám phá một ngôi đền Maya ước tính 1.000 năm tuổi ở El Tigre, khu di tích khảo cổ trên bán đảo Yucatan.