-
Sao Hỏa từng có đại dương Chương trình khám phá Sao Hỏa của Cơ quan không gian Châu Âu (ESA) vừa chứng minh chắc chắn từng có đại dương bao phủ một phần Hỏa tinh. Chương trình sử dụng rađa và phát hiện trầm tích dạng đáy biển bên trong vùng biên trước đây được xác định là bờ biển cổ xưa của Sao Hỏa.
-
Tàu tiếp tế Edoardo Amaldi chuẩn bị rời bệ phóng Tàu vận tải tự động (Automated Transfer Vehicle - ATV) thứ ba của châu Âu sẽ được Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho rời bệ phóng vào ngày 23.3 tới, với nhiệm vụ mang hàng tiếp tế cho các phi hành gia làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), theo AFP.
-
Tàu không gian châu Âu tự kết nối với ISS Sáng sớm ngày 29/3 (giờ VN), tàu không gian hiện đại ATV của Cơ quan không gian châu Âu (ESA) đã kết nối thành công với Trạm không gian quốc tế (ISS). Việc kết nối diễn ra hoàn toàn tự động.
-
Chụp được ảnh vệ tinh lớn nhất thế giới mất tích Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, ngày 15/4 vệ tinh quan sát Trái đất Pleiades của Pháp đã chụp được ảnh của vệ tinh quan sát lớn nhất thế giới Envisat, bị mất liên lạc từ ngày 8/4 vừa qua. Bức ảnh được ghi lại khi 2 vệ tinh bay cách nhau khoảng 100km.
-
NASA đưa người lên tiểu hành tinh xa hơn mặt trăng Một nhóm các nhà du hành vũ trụ trong đó có Tim Peake, cựu phi công của Anh hiện đang làm việc cho Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA), chính thức được đào tạo cho nhiệm vụ hoàn toàn mới: đặt chân lên một tiểu hành tinh.
-
Ngắm nội thất tàu vũ trụ tư nhân Dragon André Kuipers, một nhà vật lý học kiêm phi hành gia của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) đã post một chùm ảnh về Dragon lên trang Flickr với lời chú thích: “Bên trong module Dragon: Rất đẹp, rộng rãi, hiện đại. Đèn LED xanh, giống như trong phim viễn tưởng ngoại trừ việc nó được phóng từ Los Angeles”.
-
Con ngươi khổng lồ trong vũ trụ Ngôi sao, được gọi là U Camelopardis và thuộc chòm sao Camelopardalis (Hươu cao cổ), đang ở trong giao đoạn cuối cùng của cuộc đời, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết. Khí heli trong lõi của nó sắp hết và nó trở thành một thiên thể không ổn định.