-
Hóa thạch cổ nhất địa cầu Vi khuẩn được truy ra có nguồn gốc cách đây gần 3,5 tỉ năm là hóa thạch cổ nhất thế giới, theo các chuyên gia Mỹ.
-
Hoá thạch nhện tấn công ong bắp cày Ông George Poinar, Jr, giáo sư danh dự về động vật học tại Đại học bang Oregon, một chuyên gia nghiên cứu về côn trùng trong hổ phách mới đây đã công bố hình ảnh của mẫu hoá thạch nhện tấn công ong bắp cày trên tạp chí Historical Biology.
-
Phát hiện hóa thạch có mô mềm cực hiếm Một nhóm các nhà nghiên cứu đã thực hiện một khám phá cực kỳ hiếm hoi của một loài động vật có các đặc điểm như cua, tôm hùm và tôm . Sinh vật này còn là một bí ẩn đối với khoa học.
-
Hóa thạch cực hiếm của loài vượn Các nhà khảo cổ học cho biết đã khai quật hộp sọ một con vượn chưa trưởng thành có chừng 6 triệu năm tuổi ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
-
Phát hiện nhiều hóa thạch quý hiếm ở Trung Quốc Các nhà khảo cổ học vừa có khám phá đặc biệt ở miền nam Trung Quốc giúp làm sáng tỏ thêm về những dạng sự sống trên hành tinh của chúng ta nửa tỷ năm trước.
-
Chó đánh hơi thấy hóa thạch thằn lằn cá cổ đại Hóa thạch 65 triệu năm tuổi của một con Ichthyosaur khổng lồ tình cờ được phát hiện bởi hai chú chó trong lúc đi dạo cùng chủ nhân.
-
Hóa thạch loài hoa cổ nhất Bắc Mỹ Viện Smithsonian đã công bố hóa thạch được cho là loài hoa có niên đại lớn nhất từ trước đến nay tại Bắc Mỹ.