-
Tin nhắn có thể làm hỏng ngôn ngữ Khi nhắn tin bằng điện thoại di động, nhiều thiếu niên sử dụng từ viết tắt, câu rút gọn, tiếng lóng hoặc bỏ những chữ không cần thiết để tiết kiệm thời gian hoặc thể hiện sự “sành điệu”. Chẳng hạn, học sinh ở Mỹ thường dùng “gr8” thay cho “great”, hay rút gọn “would” thành “wud”.
-
Phuộc nhún chống giật mình “Mỗi lần ba chở mình đi học lọt xuống ổ gà thì bực ơi là bực. Vừa giật mình vừa ê mông, mình phải hỏi ba ngay về “kẻ” đã gây ra “tội ác” trên: đó chính là cái phuộc nhún!”, bạn Nguyễn Vĩnh Hưng (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) kể...
-
Trung Quốc ra dự thảo mới giúp rà soát bệnh lao Bộ Y tế Trung Quốc vừa ban hành một dự thảo giúp rà soát được bệnh lao. Theo đó, việc rà soát này sẽ được thực hiện lồng ghép thông qua việc khám sức khỏe cho học sinh cũng như những người làm việc trong các ngành công nghiệp tại nước này.
-
Kỳ lạ với cậu bé bị chứng sợ di chuyển Một cậu học sinh người Anh bị mắc kẹt ở nước ngoài vì sự ám ảnh về chuyến bay bây giờ cậu vĩnh viễn ở vùng sa mạc bởi sự sợ hãi cấp tính tất cả các hình thức di chuyển.
-
Phát hiện nơron người trong não khỉ Các nhà khoa học Đức phát hiện trong não khỉ vàng (macaca) có các (neuron) nơron chỉ có ở người, khỉ dạng người, cá voi và voi, liên quan đến sự tự nhận thức. Điều này do Henry Eurad và các đồng nghiệp thuộc Viện Điều khiển học Sinh học phát hiện và công bố trên Tạp chí Neuron.
-
Cấu tạo bộ não thay đổi trong các kỳ thi Khi bộ não phải làm việc nhiều, thí dụ khi các cô cậu học sinh, sinh viên bước vào đợt thi cử, cấu tạo của bộ não sẽ tự thay đổi để cải tiến việc trao đổi thông tin giữa các vùng khác nhau trên vỏ não.
-
Áo phông cứu hộ cho trẻ nhỏ Một nhóm học sinh nữ cấp 3 tại Mỹ đã phát minh ra một loại áo phông mang tên Watawescue có khả năng tự bơm phồng khi bị ướt, nhằm bảo vệ an toàn cho các bé từ 2 - 4 tuổi khi đi bơi.