-
Sếu đầu đỏ lại trở về sinh sống trên đất Kiên Giang Cách đây 10 năm, sếu đầu đỏ về khu vực xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) với số lượng trên 360 con. Thế nhưng, sếu đầu đỏ về đây ngày càng ít dần và vắng bóng gần hai năm nay.
-
Myanmar thành lập khu bảo tồn hổ lớn nhất thế giới Các nhà khoa học hy vọng với việc thành lập khu bảo tồn lớn nhất thế giới này và nỗ lực bảo tồn tích cực, dân số loài hổ sẽ hồi phục.
-
Loài cá heo cực hiếm này thực sự sắp tuyệt chủng, cả thế giới chỉ còn chưa đầy 10 con Bi kịch của loài cá heo này - cũng giống bao loài khác - đến từ chính con người.
-
Chỉ một con mèo thiến đơn độc cũng có thể thảm sát toàn bộ hệ sinh thái Ven biển thành phố Mandurah, Australia: Hiện trường của vụ thảm sát chỉ còn lại những mảnh thi thể không nguyên vẹn. Lồng ngực nạn nhân bị xé toạc và những chiếc đầu biến mất một cách bí ẩn.
-
Cửa ải tử thần trên dòng sông Trong những cuộc di cư hàng năm từ đồng cỏ Serengeti của Tanzania sang khu bảo tồn Masai Mara của Kenya, linh dương và ngựa vằn phải vượt qua một dòng sông đầy cá sấu.
-
Phát hiện cuộc trò chuyện "giống như con người" giữa 2 chú cá heo Các nhà nghiên cứu tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Karadag ở Feodosia, Nga đã ghi nhận một cuộc trò chuyện đặc biệt giữa hai con cá heo ở Biển Đen.
-
Bò tót, gấu ngựa xuất hiện tại rừng Thanh Hóa Người dân huyện vùng cao biên giới Quan Hóa (Thanh Hóa) gần đây phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam như bò tót, gấu chó, gấu ngựa, gà lôi... xuất hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.