-
Rác thải điện như "quả bom hẹn giờ" quy mô toàn cầu Rác thải điện tử có thể gây rò rỉ hóa chất và kim loại nặng ra không khí, đất, nước và thực phẩm, được ví như quả bom hẹn giờ đối với sự sống của trái đất.
-
Khi vi khuẩn trở thành "đồng minh" giúp con người làm sạch không khí Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại trường Đại học Northwestern đã xác định được 2 protein trong vi khuẩn methanotrophic có khả năng khai thác kim loại nặng từ môi trường và tiêu thụ khí nhà kính.
-
Tìm thấy loài rêu có thể lọc hết arsen trong nước Một trong số những vấn đề nổi cộm chúng ta phải đối mặt chính là hiện tượng nguồn nước bị nhiễm độc từ kim loại nặng, như arsen chẳng hạn.
-
Chuyển khoang tàu nặng 285 tấn đến xưởng lắp ráp như thế nào Khoang động cơ của tàu Tangier là một khối kim loại nặng 285 tấn và là một trong những bộ phận lớn nhất của con tàu. Đây sẽ là nơi chứa động cơ của tàu để quay trục chân vịt.
-
Mối nguy hiểm khi uống đồ nóng trong cốc giấy dùng một lần Tiếp xúc với chất lỏng nóng trong 15 phút khiến cốc giấy dùng một lần được tráng nhựa giải phóng 25.000 hạt vi nhựa, các ion có hại và kim loại nặng vào chất lỏng.
-
Làng ung thư Thạch Sơn: Từ đất đến trời đều độc Không khí, đất, nước mặt, nước ngầm... ở xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, Phú Thọ - nơi được mệnh danh là làng ung thư, đều ô nhiễm nặng nề bởi chất độc hóa học. Thậm chí cả mớ rau, con cá ở đây cũng nhiễm kim loại nặng và chất phóng xạ Thalium.
-
Trung Quốc: Trồng cây dương xỉ cải tạo đất Các nhà khoa học Trung Quốc đã dần dần hoàn thiện kỹ thuật trồng cây dương xỉ (Pteris vittata L.) để “hút” các nguyên tố kim loại nặng trong đất như thạch tín, đồng, kẽm… Với kỹ thuật này, họ hy vọng có thể giải quyết về cơ bản vấn đề ô nhiễm kim loại nặ