-
Báo động dịch "HIV mới" tại châu Mỹ Bệnh Chagas, vốn là một bệnh nhiệt đới do ký sinh trùng được truyền vào cơ thể người thông qua các loài côn trùng hút máu, bị coi là "HIV mới" tại châu Mỹ, theo một báo cáo của tạp chí PLoS Neglected Tropical Diseases.
-
Kinh ngạc thuật ẩn thân của gián Phòng thí nghiệm robot tại Đại học California (Mỹ) sử dụng các máy quay phim tốc độ chậm để bí mật ghi lại mánh khoé lẩn trốn của gián. Họ nhận thấy, loài côn trùng này sử dụng hai chân sau để đu bám vào bên dưới rìa của một tấm ván nhanh đến mức mắt ngưới không thể thấy.
-
Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có… gián? Gián là loài côn trùng với tập tính sống ở mọi nơi bẩn thỉu, là trung gian truyền một số loại bệnh như tiêu chảy, dịch tả… là thủ phạm gặm nhấm và làm hư hỏng các vật dụng như quần áo, sách vở… Những mối lo ngại đó khiến chúng ta thường có tâm lý “không cho nó thoát” khi nh&igrav
-
Gián "xâm lược" thành phố Italy Gián đỏ cỡ lớn - loại côn trùng có chiều dài cơ thể lên tới 7cm, xuất hiện khắp thành phố Naples với số lượng lớn và nhân viên y tế liên tục phun thuốc trừ gián xuống các cống ngầm để ngăn chặn tốc độ sinh sôi của chúng, AFP đưa tin.
-
Côn trùng lạ tấn công khoai lang Nhiều diện tích trồng khoai lang của nông dân tỉnh Vĩnh Long hiện đang bị côn trùng lạ tấn công. Côn trùng này nhỏ như cây tăm, dài khoảng 4cm, thân màu xám đen, di chuyển rất nhanh. Loại côn trùng này không phá hoại củ khoai như sùng mà chỉ đục một hoặc vài lỗ nhỏ.
-
Gián phát sáng để đánh lừa kẻ thù Loài côn trùng mới này được đặt tên khoa học là Lucihormetica luckae sống tại các vùng nhiệt đới Nam Mỹ. Một trong các đại diện của nó được tìm thấy từ năm 1939 tại Ecuador nhưng chưa được mô tả tỉ mỉ và hiểu biết về chúng chưa rõ ràng.
-
Xây nhà cho dơi để chống muỗi Chính quyền thành phố Milan (Italia) đã dùng phương pháp sinh thái để chống lại cuộc tấn công của muỗi. Để tránh cho người dân địa phương khỏi bị loài côn trùng này quấy rầy, người ta đã đóng cho dơi hàng nghìn chiếc nhà gỗ nhỏ xíu.