-
Máy bay không người lái vẽ bản đồ phế tích Peru Thiết bị trên có thể nhét vừa vào một chiếc balô, sẽ được thử nghiệm vào cuối tháng này tại phế tích của thị trấn thuộc địa Tây Ban Nha Mawchu Llacta, đã hình thành từ thế kỷ 16 và nằm ở độ cao 4.100m trên mực nước biển.
-
Nước biển dâng cao đe dọa đa dạng sinh học TBD Mực nước biển được dự đoán tăng cao tại Thái Bình Dương trong tương lai sẽ gây ra những tổn thất nặng nề đối với môi trường sinh thái và đe dọa nghiêm trọng sự sinh tồn của rất nhiều loài động vật.
-
Cuba có thể mất 10.000 nhà ở do nước biển dâng Cơ quan Môi trường Quốc gia Cuba (ANMA) cảnh báo nước này đứng trước nguy cơ mất khoảng 2.700km2 đất bờ biển và gần 10.000 nhà ở trong thời gian từ nay cho tới năm 2050 do mực nước biển dâng.
-
Hồ nước đỏ như máu ở Tanzania này sở hữu siêu năng lực biến hầu hết các sinh vật thành đá Hồ Natron là một hồ nước muối nằm ở phía Bắc Tanzania, phía Đông Bắc miệng núi lửa Ngorongoro và gần biên giới Kenya. Ẩn mình giữa những ngọn núi lửa, hồ Natron nằm tại điểm thấp nhất của thung lũng Great Rift với độ cao 600m so với mực nước biển.
-
Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà “tổn thương” vì biến đổi khí hậu Kịch bản biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường dự báo cuối thế kỷ này, mực nước biển khu vực Hải Phòng, Cát Bà có thể dâng cao 65 – 100cm, nhiệt độ nước biển tầng mặt lên đến 1,6 – 3,5 độ C.
-
Núi lửa Pavlof tiếp tục phun trào Đài quan sát núi lửa Alaska cho biết một đám mây tro, hơi nước và khí gas liên tục xuất hiện từ miệng núi lửa Pavlof. Đám mây cách mực nước biển khoảng 6.000m và hiện di chuyển về phía đông nam.
-
Trung Quốc quyết tìm sự sống ngoài trái đất Các nhà khoa học Trung Quốc đã dựng một kính thiên văn ở vị trí cao nhất tại Nam Cực vào đầu năm 2012. Vị trí này cách mực nước biển hơn 4.000m. Nhiệm vụ chính của kính là tìm kiếm những hành tinh có khả năng nuôi dưỡng sự sống bên ngoài hệ Mặt Trời.