nồng độ
-
Lũ Thái Lan đe dọa sinh vật biển Hàng triệu sinh vật biển có thể là những nạn nhân tiếp theo của cơn đại hồng thủy tại Thái Lan, khi hàng tỷ mét khối nước lũ sắp đổ ra đại dương.
-
Ô nhiễm không khí sẽ giết gần 4 triệu người Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố báo cáo nghiên cứu về triển vọng môi trường toàn cầu đến năm 2050. Theo đó, nếu không có sự cải thiện so với hiện nay, ô nhiễm không khí đô thị sẽ trở thành "sát thủ toàn cầu", khi nó có thể giết chết khoảng 3,6 triệu người mỗi năm trên thế giới. -
Nên mặc trang phục đỏ nếu muốn giành chiến thắng Daniel Farrelly, một nhà nghiên cứu tâm lý của Đại học Sunderland tại Anh, muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa màu đỏ và khả năng giành chiến thắng trong thể thao, Science Daily đưa tin.
-
Nhật ra mắt đồ uống nóng đóng hộp đầu tiên trên thế giới Sản phẩm mới mang tên gọi Canada Dry Hot Ginger Ale là kết quả của quá trình nghiên cứu kéo dài nhằm tìm cách kết hợp hơi nóng và các bọt carbonat vào trong một loại đồ uống. -
Video: Cô gái khóc và đổ mồ hôi ra máu Theo Daily Mail, cô gái tội nghiệp đã từng tự tử vì quá hoảng loạn và mặc cảm bởi căn bệnh kỳ quái mà mình mắc phải. -
Tình bạn cùng giới có thể giúp đàn ông giảm stress Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy những con chuột đực bớt căng thẳng hơn khi ở cùng nhau và điều tương tự có thể đúng với con người. -
Phát hiện chấn động: Virus Zika gây teo tinh hoàn tới 90% Virus Zika tới nay vẫn được biết tới có thể gây chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Và các nhà khoa học vừa có một phát hiện mới cho thấy tác động nguy hiểm của virus này tới nam giới. -
Vì sao chúng ta dễ nổi cáu khi trời nóng? Tại sao thời tiết nóng bức lại khiến chúng ta cáu giận hơn cơ chứ? Câu trả lời là đây! -
Biến đổi khí hậu làm thay đổi độ pH của biển, quay trở về mức như 14 triệu năm trước Lại một ảnh hưởng nữa của việc xả khí thải CO2. -
Các loại đồ ăn, đồ uống chứa cồn Một số thực phẩm như giấm, nước quả lên men, siro dung dịch sát trùng miệng họng,... cũng chứa cồn với hàm lượng nhỏ.
Khoa học quân sự
Tại sao