-
Mây phóng xạ gần Cà Mau nhưng không vào VN Tối 25/3 thông báo, đến 15 giờ cùng ngày, đám mây phóng xạ hiện đang có hướng di chuyển xuống phía Tây Nam (đối với vị trí của nhà máy điện Fukushima I).
-
Nhật Bản vừa phát triển vật liệu mới khử phóng xạ Vật liệu mới ở dạng hợp chất điôxit sillic (SiO2) có thể hấp thụ phóng xạ iodine, strontium bằng cách thay đổi chủng loại hợp chất.
-
Nga cam kết an toàn hạt nhân cho điện Ninh Thuận Ông Petr G. Shchedrovitsky, cố vấn Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước năng lượng nguyên tử Rosatom khẳng định, bản thiết kế lò phản ứng ở Việt Nam do Nga giúp đỡ đáp ứng đầy đủ yếu tố an toàn nhất.
-
Việt Nam hợp tác hạt nhân với châu Âu Trong thông cáo được đại diện phái đoàn EU tại Hà Nội đưa ra hôm qua sau một cuộc họp hai bên, Ủy ban châu Âu sẽ hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng một khung an toàn hạt nhân tại Việt Nam. Hai bên cũng bàn về một kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chương trình đào tạo sẽ được triển khai cho Cục An toàn Bức xạ hạt nhân Việt Nam.
-
Nhật Bản sản xuất điện từ năng lượng tái sinh Ngày 31/8, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Goshi Hosono đã công bố chiến lược mới về năng lượng nhằm tăng sản lượng điện lên gấp 6 lần đối với 4 loại năng lượng có thể tái sinh vào năm 2030 để tiến tới loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân.
-
Thêm 2 bệnh nhân ung thư tuyến giáp ở Fukushima Hai thanh thiếu niên ở độ tuổi dưới 18 đã được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, khiến tổng số các ca bệnh tăng lên ba người.
-
500 triệu USD xây trung tâm nghiên cứu hạt nhân Tập đoàn năng lượng nguyên tử Rosatom (Nga) và Bộ Khoa học-Công nghệ của Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để năm 2015 khởi công xây dựng Trung tâm công nghệ và nghiên cứu hạt nhân.