phóng tàu
-
Nga sắp phóng "bánh rán khổng lồ" lên rìa hệ Mặt trời trong thời gian kỷ lục Nhóm các nhà khoa học Nga đang phát triển tàu vũ trụ hình bánh donut có thể chạm tới góc xa nhất của hệ Mặt trời trong thời gian kỷ lục.
-
Ấn Độ sẽ đưa tàu thăm dò lên Sao Hỏa vào 2013 Thủ tướng Ấn Độ hôm qua chính thức công bố về sứ mệnh sao Hỏa của nước này, với kế hoạch đưa tàu thăm dò lên quỹ đạo hành tinh Đỏ vào cuối năm sau. -
Ấn Độ có kế hoạch phóng 58 vệ tinh và tàu vũ trụ Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) dự kiến phóng 58 tàu vũ trụ và vệ tinh trong 5 năm tới, trong đó có một vụ phóng lên quỹ đạo sao Hỏa và một vụ phóng lên Mặt Trăng.
-
Trung Quốc công bố thời gian phóng Thần Châu 10 Phát ngôn viên báo chí công trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc Vũ Bình ngày 10/6 cho biết tàu vũ trụ Thần Châu 10 có người lái sẽ được phóng lên quỹ đạo vào lúc 17 giờ 38 phút ngày 11/6 tại trung tâm phóng nói trên. -
Nga phóng thành công tàu vận tải "Progress M-28M" lên quỹ đạo Sputnik đưa tin, Trung tâm điều khiển các chuyến bay không gian của Nga thông báo ngày 3/7, tàu vận tải vũ trụ "Progress M-28M" của nước này đã tách khỏi tên lửa đẩy "Soyuz-U" và nhập vào quỹ đạo thành công. -
3 tàu vũ trụ cùng tới sao Hỏa trong tháng 2 Tàu Hope (UAE) dự kiến tới hành tinh đỏ sớm nhất vào ngày 9/2, sau đó đến tàu Thiên Vấn 1 (Trung Quốc) và Perseverance (NASA). -
NASA muốn cho thuê bệ phóng tàu con thoi Gần 2 năm sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc, Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) đã thông báo cho thuê một bệ phóng tàu con thoi ở bang Florida. -
Ấn Độ dời ngày phóng tàu thăm dò sao Hỏa Ấn Độ vào hôm 22/10 đã quyết định hoãn phóng tàu thăm dò sao Hỏa đầu tiên của mình đến ngày 5/11 tới, do có các vấn đề về hệ thống theo dõi trên biển, theo AFP. -
Trung Quốc phóng tàu thu mẫu vật từ mặt trăng vào năm 2017 Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch phóng tàu thăm dò mặt trăng Hằng Nga 5 trong năm 2017, Tân Hoa xã dẫn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cho hay. -
Boeing phóng tàu vũ trụ đầu tiên thất bại Boeing phóng tàu vũ trụ CST-100 Starliner lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) nhưng thất bại vì không đạt được quỹ đạo cần thiết, theo Reuters.
Khoa học quân sự
Tại sao