-
Phi hành gia sẽ sống 1 năm trên trạm ISS? Theo hãng tin Interfax của Nga, Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) đang chuẩn bị cho một chuyến bay vũ trụ dài ngày, nâng thời gian sinh sống của các phi hành gia lên gấp đôi con số 6 tháng hiện nay và trong 3 năm tới, một phi hành đoàn gồm 2 người sẽ tham gia thực hiện kế hoạch này.
-
Phương tiện nào sẽ thay thế tàu con thoi NASA? Sau khi chương trình tàu con thoi kết thúc, Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) đã chuyển hướng sang sử dụng tàu vũ trụ do các công ty tư nhân sản xuất để đưa hàng hóa và phi hành gia của Mỹ lên trạm không gian quốc tế (ISS) trong tương lai.
-
Chụp được nhật thực trên sao Hỏa Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), đang thực hiện sứ mệnh khám phá sao Hỏa, đã lần đầu tiên ghi lại được khoảnh khắc mặt trăng Phobos của hành tinh đỏ "ăn" một phần Mặt trời hay còn gọi là hiện tượng nhật thực một phần.
-
Nga phóng thành công vệ tinh khí tượng Metop-B Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết vệ tinh Metop-B, có trọng lượng hơn 4 tấn, được tên lửa đẩy Soyuz phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur của Nga ở miền Trung Kazakhstan.
-
Tàu Curiosity sắp lấy mẫu đá đầu tiên trên sao Hỏa Tàu thăm dò Curiosity của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) chuẩn bị tiến hành lấy mẫu đất đá lần thứ 3 trên bề mặt sao Hỏa sau 2 lần thất bại, để phân tích khả năng tồn tại sự sống trên hành tinh này.
-
Iran tiếp tục theo đuổi 1 kế hoạch đưa khỉ lên vũ trụ Ngày 15/1, hãng tin Mehr của Iran dẫn lời người đứng đầu Cơ quan vũ trụ nước này Hamid Fazeli cho biết Tehran đang có kế hoạch đưa khỉ lên vũ trụ sau một nỗ lực bất thành vào năm 2011.
-
Mỹ và châu Âu tăng hợp tác nghiên cứu không gian Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 16/1 thông báo sẽ cùng tiến hành nghiên cứu trong việc kết hợp tàu vũ trụ con thoi Orion của Mỹ với tàu vận tải tự hành (ATV) của ESA nhằm đưa các phi hành gia vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất.