rãnh New Hebrides
-
Cơ thể đặc biệt của loài cá sống ở độ sâu 8.178 mét Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Zootaxa, Gerringer và đồng nghiệp mô tả loài cá ốc mới được xác nhận sống ở độ sâu 8.178 mét tại rãnh Mariana nằm phía tây Thái Bình Dương.
-
Làm thế nào đo được nơi sâu nhất Trái đất? Làm thế nào khoa học xác định được đây là điểm sâu nhất Trái Đất, cũng như đo độ sâu ở đó? -
Mặt trăng sao Thổ giống Trái đất bất ngờ Titan là mặt trăng lớn nhất của sao Thổ và cũng là mặt trăng duy nhất được biết có một khí quyển dày đặc. Việc hiểu thêm về cơ chế vận hành của bầu khí quyển mịt mờ này sẽ giúp các nhà khoa học dễ tiếp cận hơn với các mặt trăng và hành tinh mới, xa lạ trong vũ trụ. Mặc dù vậy, suốt những năm qua, thông tin về sự hình thành và cấu trúc của
-
Đáy sâu nhất đại dương quay từ tàu ngầm Trung Quốc Trung Quốc phát trực tiếp cảnh quay từ tàu ngầm lặn sâu Fendouzhe đỗ ở đáy rãnh Mariana hôm 20/11. -
New Zealand nghiên cứu làm máy phát điện "mềm" Theo tạp chí Applied Physics Letters, các nhà khoa học New Zealand đang nghiên cứu chế tạo một loại máy phát điện "mềm" làm bằng cơ nhân tạo, dùng tụ điện biến thiên giúp chuyển hóa cơ năng thành điện năng. -
Cận cảnh những loài cá "cực độc" ngoài khơi New Zealand Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu khí quyển và nước quốc gia New Zealand (NIWA) đã tiến hành nghiên cứu và đánh bắt nhiều loài cá mà họ phát hiện được dưới độ sâu hơn 2km. Trong số đó, nhiều loài cá lần đầu tiên được ghi danh vào Bộ Sưu tập cá quốc gia của New Zealand. -
Thành phố New York đủ chỗ cho tất cả người trên thế giới Dân số thế giới đã đạt ngưỡng 7,3 tỷ người tính đến tháng 4 năm nay và chả mấy chốc con người sẽ hết đất để sinh sống. Mặc dù vậy có một điều "quái lạ" mà ít ai biết được đó là thành phố New York đủ đất để nhồi nhét hơn 7 tỷ người bên trong nó với một điều kiện: Tất cả chúng ta phải đứng thật sát nhau. -
Nghiên cứu mới xác nhận một trong những loài chim thông minh nhất thế giới chính là quạ! Chúng thông minh hơn những gì con người đã từng nghĩ. Đó là sự thật được khoa học chứng minh. -
Tín hiệu dị thường từ "tiểu hành tinh không thể với tới" Tiểu hành tinh đã đón NASA đúng với biệt danh mà họ đã gọi nó - Ultima Thule, "miền đất không thể với tới" – bằng bí ẩn đầu tiên về "đường cong ánh sáng". -
Tàu thăm dò đi nửa đường đến sao Diêm vương Tàu vũ trụ thăm dò sao Diêm vương mang tên New Horizons (Những chân trời mới) của Mỹ đã bay được 2,39 tỷ km xuyên ngang hệ Mặt Trời, hoàn tất một nửa quãng đường.
Khoa học quân sự
Tại sao