-
Lần đầu ghi nhận loài rết lớn tại Việt Nam Các nhà khoa học phát hiện loài rết Scolopendra pinguis Pocock, 1891 có kích thước lên tới 6,5 cm trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng, nâng tổng số loài ghi nhận tại Việt Nam lên 9.
-
Tại sao Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc lại rét đậm rét hại nhất mùa đông năm nay? Từ đầu tuần đến nay, các tỉnh Miền Bắc phải hứng chịu đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng.
-
Video: Tắc kè ăn thịt rết trên tường nhà dân ở Thái Lan Một chủ nhà ở Thái Lan ghi lại cảnh con rết lớn cố thoát khỏi miệng của con tắc kè đói mồi ngay trên tường.
-
Sinh vật máu lạnh "chết cứng" trong mùa đông, sống dậy vào mùa xuân Khi mùa đông tới, các loài động vật cũng có những phương thức khác nhau để tránh rét như ngủ đông, đào hang dưới lòng đất, di trú tới nơi ấm áp hơn...
-
Ảnh đẹp trong tuần: Chim nhạn rúc vào nhau tránh rét Chuồn chuồn đáp xuống đầu rùa, cá voi sát thủ bạch tạng, báo cheetah không đốm... là những hình ảnh động vật ấn tượng nhất tuần qua.
-
Rùng mình với các phương pháp chữa bệnh "lấy độc trị độc" Chữa viêm ruột bằng giun sán, tiêm ký sinh trùng sốt rét để chữa bệnh giang mai... là những phương pháp chữa bệnh đáng sợ trong lịch sử.
-
Phát hiện loại thảo dược mới chống lão hoá Thường sơn (Tên khoa học: Dichroa febrifuga) là loài cây có hoa, thuộc họ Hydrangeaceae. Chúng là cây nhỏ, cao đến 2m, thân hình trụ, nhẵn, màu tím, hoa xanh tím hay hồng, quả mọng màu xanh. Loại thảo dược này trong nhiều thế kỷ đã được sử dụng để chữa bệnh sốt rét.