robot thú nuôi
-
Những thông tin cực thú vị về chó Corgi mà bạn không thể bỏ qua Chó Corgi có nguồn gốc từ xứ Wales, Anh quốc, là giống chó lùn được yêu thích nhất trên thế giới.
-
Nuôi ruồi làm thức ăn chăn nuôi Đây là dự báo của một số nhà khoa học và doanh ngiệp, khi việc ấu trùng ruồi được nhân giống, nuôi dưỡng ở tại mặt đất, có thể cung cấp một lượng protein thức ăn cho cá và các loại vật nuôi khác. -
Chỉ cần con người chuyển sang ăn thứ này, Trái đất có thể được cứu rỗi Sự phát triển của con người cũng kéo theo việc bòn rút tự nhiên gia tăng với tốc độ chóng mặt.
-
Ứng dụng nuôi cấy mô để bảo tồn loài lan Kim Điệp Thành công trong việc tăng hệ số nhân giống loài lan Kim Điệp đang có nguy cơ tuyệt chủng đã góp phần quan trọng bảo tồn nguồn gene của loài lan quý hiếm này; đồng thời, tạo ra nguồn nguyên liệu quan trọng ban đầu cho quá trình sản xuất hoa lan Kim Điệp góp phần phát triển kinh tế. -
Anh nông dân Cần Thơ gọi cả vạn con cá lóc nhảy múa trên mặt nước Khi có khách đến chơi, anh Tín gọi hàng chục nghìn con cá lóc "bay" lên mặt nước nhảy múa đãi mắt khách. Màn biểu diễn kỳ lạ có một không hai này khiến bất cứ ai xem đều không khỏi thích thú. -
Công nghệ nuôi gà không cần kháng sinh ở Singapore Kee Song Brothers Poultry của Singapore đã trở thành công ty đầu tiên ở Đông Nam Á có thể nuôi gà quy mô lớn mà không cần dùng kháng sinh. -
Lý do không thủy cung nào dám nuôi "sát thủ đại dương" Cá mập trắng rất khó thích nghi với cuộc sống ở thủy cung vì nhiều lý do như chế độ ăn, không gian hạn chế và tác động từ môi trường bên ngoài, theo IFL Science. -
Phú Thọ sản xuất gà giống bằng thụ tinh nhân tạo Thành công của mô hình sản xuất gà bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Phú Thọ không những cung cấp cho người chăn nuôi giống gà chất lượng cao, sạch bệnh mà còn góp phần bảo tồn được nhiều giống gà qúy. -
Những khám phá mới về các loài vật Có những loài vật nuôi tiềm ẩn những nguy cơ nguy hiểm đối với con người -
Gặp lại người phụ nữ “sống với đàn khỉ” trong rừng từ lúc lên 5 Marina Chapman hiện đang sống đuề huề cùng con cháu, nhưng chỉ khi bà nhảy tót lên cành cây với thân thủ mau lẹ dù đã ở tuổi 64, người ta mới biết người phụ nữ ấy từng có một tuổi thơ "dữ dội" khi "sống cùng bầy khỉ".
Khoa học quân sự
Tại sao