sao Chổi
-
Pháp hoàn thiện mạng lưới máy quay theo dõi sao chổi Việc theo dõi điểm rơi của sao chổi cũng như các màn "trình diễn" sao băng đẹp mắt khi chúng bốc cháy trong bầu khí quyển luôn là điều khó khăn.
-
Sao chổi "quái vật" vỡ tan, liên tục đe dọa Trái đất Nguồn gốc bất ngờ của mưa sao băng Taurids và nhiều vụ nổ tiểu hành tinh vừa được hé lộ qua nghiên cứu mới về một sao chổi khổng lồ tan vỡ cách đây 20.000 năm. -
Siêu sao chổi xâm nhập Hệ Mặt trời, phun các khối xây dựng sự sống khắp nơi Sao chổi núi lửa băng đường kính 60km đã phun trào dữ dội hơn 1 triệu tấn khí, băng và các khối xây dựng sự sống tiềm năng khắp vùng không gian bên trong Hệ Mặt trời.
-
Sao chổi không gây thảm họa Clovis Trong một thời gian dài, giới khoa học đổ lỗi cho “sát thủ” sao chổi vì tội khởi động chu trình hủy diệt nền văn hóa cổ đại cách đây 13.000 năm, cho đến khi xuất hiện giả thuyết mới. -
Tàu Philae sẽ đáp lên "đầu" sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko Khu vực bề ngang 4km trên “đầu” của sao chổi 67P/Churyumov-Gerasimenko sẽ là điểm đáp của tàu thăm dò Philae thuộc phi thuyền Rosetta. -
Sao chổi "mọc sừng lao về phía Trái đất Sao chổi phát nổ to bằng một thành phố có tên 12P/Pons–Brooks đang tiến đến điểm gần Trái đất nhất trên quỹ đạo 71 năm qua Hệ Mặt trời. -
Thiên thể P/2010 A2 chỉ là một ngôi sao chổi giả Thông qua tàu thăm dò sao chổi Rosetta, các nhà khoa học đã xác minh rằng thiên thể mới có tên gọi P/2010 A2 là ngôi sao chổi giả. -
Phát hiện sao chổi "ngoài hành tinh"' khổng lồ đang lao thẳng về phía Mặt trời Các nhà khoa học đã phát hiện một sao chổi "ngoài hành tinh" khổng lồ đang lao thẳng về phía Mặt trời. -
Thiên thạch vận tốc hơn 140.000km/h lao qua bầu trời Hiệp hội Thiên thạch Mỹ (AMS) nhận được hơn 270 báo cáo về việc nhìn thấy cầu lửa lao qua bầu trời từ phía tây bắc sang đông nam tối hôm 8/7, Daily Herald đưa tin. -
Sao chổi, sao băng, tinh vân quy tụ trong một ảnh ngoạn mục Một bức ảnh thiên văn mới vừa được công bố gây thú vị cộng đồng thiên văn học. Sao chổi 46p / Wirtanen nằm trong chòm sao Taurus, đến gần Trái Đất vào ngày 15/ 12/ 2018 ở khoảng cách 11,5 triệu km.
Khoa học quân sự
Tại sao