tàu thăm dò Phobos-Grunt

  • Tàu vũ trụ Nga “vừa rơi xuống Thái Bình Dương” Tàu vũ trụ Nga “vừa rơi xuống Thái Bình Dương”
    Các nhà khoa học Nga thông báo mảnh vỡ của tàu vũ trụ Phobos-Grunt đã rơi xuống Thái Bình dương vào đêm chủ nhật 15/10 sau khi không thể hoàn thành sứ mệnh thám hiểm Hỏa.
  • Phi thuyền không gian Nga có thể rơi xuống mặt đất Phi thuyền không gian Nga có thể rơi xuống mặt đất
    Một nguồn tin từ ngành không gian Nga cho biết ít có cơ may cứu được phi thuyền không người lái Phobos-Grunt của Nga được phóng lên Sao Hỏa.
  • Nguyên nhân gây tai nạn cho Trạm "Phobos-Grunt" Nguyên nhân gây tai nạn cho Trạm "Phobos-Grunt"
    Ngày 31/1, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos thông báo tác động từ phóng xạ vũ trụ là nguyên nhân khiến Trạm liên hành tinh tự động "Phobos-Grunt" của Nga không hoàn thành sứ mệnh thăm dò Sao Hỏa.
  • Nga chuẩn bị phóng Phobos-Grunt thứ hai Nga chuẩn bị phóng Phobos-Grunt thứ hai
    Roskosmos chuẩn bị lặp lại một lần nữa thí nghiệm Phobos-Grunt, Tổng giám đốc Vladimir Popovkin tuyên bố. Theo ông, lần này công nghệ sẽ được nâng cấp, tiên tiến hơn. Theo ông Popovkin, theo đề nghị của Viện nghiên cứu vũ trụ, thuộc VHLKH LB Nga, Roskosmos đang chuẩn bị để phóng trạm thăm dò lên sao Hỏa trong việc thực hiện chiến lược hoạt động vũ trụ dài hạn của đất nước cho đến năm 2030.
  • Tàu Phobos-Grunt của Nga sẽ rơi xuống Afghanistan Tàu Phobos-Grunt của Nga sẽ rơi xuống Afghanistan
    Tàu thăm dò sao Hỏa Phobos-Grunt của Nga bị mắc kẹt trên quỹ đạo Trái đất sẽ rơi xuống miền tây nam Afghanistan vào ngày 14/1/2012, theo dự đoán của Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ.
  • ESA ngừng tìm kiếm Phobos-Grunt ESA ngừng tìm kiếm Phobos-Grunt
    Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) đã quyết định ngừng liên lạc với phi thuyền Phobos-Grunt của Nga.
  • Trạm Phobos-Grunt có thể bị ảnh hưởng bởi radar Mỹ Trạm Phobos-Grunt có thể bị ảnh hưởng bởi radar Mỹ
    Phóng viên tại Liên bang Nga dẫn nguồn tin đăng trên báo "Thương gia" (Nga) ngày 17/1 xác nhận trạm nghiên cứu Sao Hỏa phobos-Grunt của Nga có thể bị ảnh hưởng bởi radar của Mỹ nên không lên được quỹ đạo để bay đến Sao Hỏa.