uav mini
-
Mặt trăng có 600 triệu tấn băng Radar Mini-SAR của NASA phát hiện trên cực bắc của mặt trăng có khoảng 40 hố, đường kính 1,6 - 15 km, chứa đầy băng. NASA ước tính có ít nhất 600 triệu tấn băng trên đó.
-
Dễ dàng biến tivi thành dàn máy karaoke Nếu dàn máy karaoke chiếm nhiều không gian trong căn phòng của bạn, có một cách để biến căn phòng nhỏ đó thành một quán karaoke mini cuối tuần: hãy lựa chọn Singing Machine Home. -
Nuôi cấy thành công não người trong phòng thí nghiệm Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà khoa học đã nuôi cấy thành công não bộ người trong phòng thí nghiệm, mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn cách não người phát triển và nguyên nhân những căn bệnh như tâm thần phân liệt hay tự kỷ.
-
Người nhân tạo Thời đại của người nhân tạo đang cận kề, sau khi báo cáo mới cho thấy những dự án thiết kế các cơ quan nội tạng đang diễn ra hết sức suôn sẻ trong phòng thí nghiệm. -
Con tàu bí ẩn x-37b sắp trở về trái đất X-37B, tàu vũ trụ không người lái bí ẩn của Mỹ, chuẩn bị đáp xuống căn cứ không quân Vandenberg ở California sau khi lang thang trên quỹ đạo trái đất gần hai năm. -
Top 5 loại thực vật có khả năng đặc biệt Dưới đây là một số khả năng đặc biệt của 5 loài thực vật mà các nhà khoa học đã phát hiện ra, hãy cùng tìm hiểu nhé. -
Mỹ chế tạo UAV giống chim phục vụ các hoạt động cứu con tin Mỹ đang nghiên cứu chế tạo một thế hệ máy bay không người lái thế hệ mới giống loài chim, có khả năng cơ động cao trong các tòa nhà để hỗ trợ các hoạt động cứu con tin. -
Thiết bị bay không người lái có thể ăn được Một chuyên gia vận tải đồng thời là doanh nhân người Anh đã cho ra đời một thiết bị bay không người lái (UAV) "có thể ăn được" làm nhiệm vụ vận chuyển thực phẩm tới người dân vùng nạn. -
Trung Quốc ra mắt máy bay bơm hơi không người lái Một nhà sản xuất của Trung Quốc mới đây giới thiệu loại máy bay không người lái (UAV) có thể bơm phồng. -
Bắn phá mặt trăng mini để thử nghiệm phòng thủ Trái đất có rất nhiều mặt trăng mini đang quay quanh trái đất. Nguồn gốc của chúng có thể là vành đai tiểu hành tinh nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.
Khoa học quân sự
Tại sao