xương động vật
- Campuchia phát hiện xương hóa thạch từ thời đại khủng long Nhóm khảo cổ của bộ Môi trường Campuchia mới phát hiện một xương hóa thạch có tuổi từ 65 triệu-190 triệu năm, có thể là động vật sống trong thời đại khủng long.
- Phát hiện đầu mũi tên 48.000 năm tuổi bằng xương động vật Vết tích trên các vật nhọn tìm thấy tại hang Fa-Hien Lena hé lộ, chúng nhiều khả năng là đầu mũi tên được người xưa dùng để săn bắn.
- Tìm thấy đồ ăn nhẹ của khán giả trong Đấu trường La Mã 2.000 năm Trong lúc khai quật hệ thống cống dưới Đấu trường La Mã, các chuyên gia tìm thấy nhiều mảnh hạt, quả, một số đồng xu và xương động vật.
- Phát hiện gần 200 di vật khảo cổ tại Bắc Kạn Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trình Năng Chung, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, dấu tích của người tiền sử được tìm thấy ở hầu khắp các hang.
- Bí ẩn cô gái được chôn cùng hơn 150 bộ xương động vật Các nhà khảo cổ ở Kazakhstan vừa khai quật được mộ của một cô gái thời đồ đồng và rất nhiều đồ vật chôn cùng, trong đó có rất nhiều xương động vật được cho rằng có thể được người quá cố sử dụng ở thế giới bên kia.
- Phát hiện cây sáo hơn 500 tuổi làm từ xương động vật Cây sáo nhiều khả năng làm bằng xương chày của cừu hoặc dê, bị chôn vùi cùng những đồ gốm từ thế kỷ 12 - 15.
- Tìm thấy giày trượt tuyết 3.500 năm làm từ xương động vật Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tìm thấy đôi giày trượt tuyết trong ngôi mộ của một gia đình giàu có thời Đồ Đồng ở Tân Cương.
- Thánh địa 7.000 năm tuổi ở Saudi Arabia chứa đầy hài cốt người và xương động vật Các nhà khảo cổ ở Saudi Arabia đã phát hiện hài cốt người cổ đại được chôn gần hàng trăm xương động vật nằm rải rác bên trong một di tích sa mạc 7.000 năm tuổi.
- Phát hiện xương động vật hóa thạch ở Lào Cai Nhóm các nhà khoa học Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng Bảo tàng tỉnh Lào Cai vừa tìm thấy dấu tích các loại xương hóa thạch của nhiều loài động vật quý hiếm.
- Nghề có từ thời tiền sử "biến" những mảnh xương động vật thành tác phẩm nghệ thuật kinh ngạc Chạm khắc xương có một vị trí đặc biệt quan trọng trong văn hoá Ấn Độ. Vào triều đại Mughal, các thành viên hoàng gia sẽ sử dụng những tác phẩm chạm khắc xương tinh xảo để trang trí cung điện.