-
Phát hiện bộ xương giống khủng long ở Bình Thuận Trong lúc đào hố trồng xoài, người dân ở Bình Thuận phát hiện một bộ xương động vật có hình thù rất lạ, to lớn, trông giống xương khủng long thời tiền sử.
-
Khai quật hóa thạch động vật tuyệt chủng ở Lạng Sơn Trong số hàng trăm hóa thạch răng và xương động vật vừa được phát hiện ở Lạng Sơn có cả hóa thạch răng của loài voi răng kiếm, tê giác - những loài hiện tuyệt chủng.
-
Phát hiện khảo cổ mới ở Bắc Phi có thể "viết lại nguồn gốc loài người" Các nhà khoa học mới đây công bố phát hiện khảo cổ tại Algeria với nhiều công cụ đá và xương động vật cho thấy không chỉ Đông Phi, mà toàn bộ châu Phi, là cái nôi của loài người.
-
Hồ dán và băng keo cái nào chắc hơn? Loại hồ dán cổ nhất trên thế giới khoảng hơn 8000 năm tuổi, được làm từ hỗn hợp xương động vật và thực vật để tạo ra những vật dụng hàng ngày.
-
Được thuê làm vườn, công nhân phát hiện hài cốt 5 thế kỷ khiến chuyên gia kinh ngạc Trong quá trình xây dựng, Robbie và cả nhóm bất ngờ đào được vài bộ xương. Lúc đầu Robbie không nghĩ nhiều, anh nghĩ rằng đó chỉ là những chiếc xương động vật.
-
Tiêu hủy động vật chết dịch bằng... phân Bằng việc xây các thùng chứa phân trộn và dùng khí thải bốc lên từ đây để làm rã xương động vật, các nhà nghiên cứu Canada và Mỹ hy vọng tìm ra giải pháp tiêu hủy hoàn toàn xác động vật chết dịch.
-
Tại sao các mộ cổ La Mã lại chôn kèm “rác”? Các nhà khảo cổ đã tìm ra lời giải cho việc những mảnh rác của xương động vật, than, đồ gốm và các vật liệu kiến trúc khác như gạch xuất hiện kèm theo các ngôi mộ của Pompeii, một thành phố cổ La Mã bị chôn vùi do một vụ phun trào núi lửa vào năm 79.