-
Giả thuyết mới về Kỷ Băng hà Thiên thạch khổng lồ giáng xuống Trái đất 2,5 triệu năm trước có thể đã kích hoạt sóng thần trên diện rộng và đẩy cả thế giới vào Kỷ Băng hà.
-
Tại sao người là loài động vật duy nhất có cằm? Một đặc điểm khiến chúng ta khác biệt với các loài động vật linh trưởng khác là phát triển xương cằm. Nói một cách khác, việc có cằm là đặc điểm độc nhất vô nhị của người hiện đại.
-
Dấu hiệu cảnh báo nồng độ axit trong cơ thể quá cao Nồng độ axit trong cơ thể quá cao có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe; giá trị pH của máu giảm xuống dưới 7 có nghĩa cơ thể bạn đang tích tụ nhiều axit.
-
Hoàn chỉnh “chân dung” cô gái 50.000 năm tuổi Sau khi phân tích gene mảnh xương ngón tay của cô gái cổ đại, các nhà khoa học cho biết tóc, da, mắt của cô gái Denisova đều có màu nâu. Đồng thời, các nhà khoa học cũng làm sáng tỏ sự khác biệt di truyền giữa người hiện đại với các họ hàng gần đã tuyệt chủng.
-
Quái vật biển cổ dài thống trị đại dương kỷ Jura Các nhà khoa học Anh tìm thấy bộ xương hóa thạch 165 triệu năm tuổi của một loài vật ở kỷ Jura thuộc họ xà đầu long, có kích thước khổng lồ và nhiều đặc điểm chưa từng thấy trước đây.
-
Câu chuyện về bóng ma chó đen ở Anh Truyền thuyết kể rằng trên núi đá Hound (vùng Dartmoor, Anh) có một con quái thú 4 chân, mắt phát sáng xanh lè và tiếng hú thì ghê rợn đến mức khiến máu đông thành cục. Đó là lý do vì sao tấm hình chụp một
-
Phát hiện hóa thạch tổ tiên chung của con người và các loài linh trưởng hiện đại Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện hóa thạch tổ tiên của con người có tuổi thọ 47 triệu năm. Được khai quật tại Messel Pit, Đức, hóa thạch này được đặt tên là Darwinius masillae có tuổi thọ nhiều hơn gấp 20 lần so với hầu hết các hóa thạch tạo nên quá trình tiến hóa của con người.