-
Vật liệu mới diệt 99% vi khuẩn gây bệnh Dưới kính hiển vi, cấu trúc của lớp phủ polymer giống như một miếng bọt biển. Điện tích dương trên bề mặt lớp phủ sẽ hút các vi khuẩn giống như một chiếc nam châm vì bề mặt của vi khuẩn chứa điện tích âm sau đó phá vỡ các tế bào và tiêu diệt chúng mà không làm tổn hại đến các tế bào của người.
-
Vật liệu chống khuẩn mới Bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, các nhà khoa học thuộc Đại học Nottingham (Anh) đã phát hiện một loại polymer mới có khả năng chống bám khuẩn.
-
Nhiều người Mỹ không muốn sống hơn 100 tuổi Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện khảo sát trên 2.012 người trong khoảng một tháng. Kết quả, khoảng 56% người tham gia khảo sát cho biết họ không muốn áp dụng các biện pháp từ y học để làm chậm quá trình lão hóa.
-
Hàn Quốc phát triển nanorobot điều trị bệnh ung thư Theo Bộ trên, cơ quan tài trợ một phần cho công tác nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Chonnam đã sử dụng vi khuẩn biến đổi gene để phát hiện các chất khác thường hay protein.
-
Bắt tay cũng nguy hại như hút thuốc lá? Một báo cáo khoa học mới đang gây tranh cãi sau khi lên tiếng kêu gọi các bác sĩ ngừng bắt tay bệnh nhân, viện dẫn lí do rằng, hành động này cũng nguy hại như hút thuốc lá ở nơi công cộng.
-
Nguyên nhân thế giới bó tay với dịch Ebola Dịch Ebola dường như đang diễn tiến rất nghiêm trọng, vượt ngoài tầm kiểm soát kể từ khi bùng phát ở Guinea hồi tháng 3, rồi lan ra tới các nước Tây Phi láng giềng khác như Liberia, Sierra Leone, Nigeria và Senegal.
-
Nhật phát minh ra mũi tiêm siêu nhỏ, thẩm thấu qua da Các nhà khoa học của Đại học Osaka (Nhật Bản) đã phát triển thành công mũi tiêm siêu vi tự hòa tan thuốc có thể làm cho vết tiêm an toàn, rẻ tiền hơn đối với các quốc gia nghèo, cũng như giúp người sợ tiêm không còn lo lắng.