y tế
-
Y tế thụ động trong phòng chống H5N1 Đợi có ca nghi ngờ nhập viện, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị và báo cáo là quy trình mà ngành y tế đang thực hiện. Quy trình này là quá thụ động, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM Nguyễn Thị Ki
-
Bộ Y tế thành lập Hội đồng nghiên cứu bệnh teo cơ Sau khi đoàn công tác của Bộ Y tế về Hà Tĩnh kiểm tra cụ thể về bệnh teo cơ, Bộ Y tế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn nghiên cứu về căn bệnh này tại địa phương. Ngày 23/11, GS.TS Trương Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - đào tạo, Bộ Y tế, cho biết: Ngày 25/12 tới một đoàn công -
Ngành y tế chuẩn bị phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2006 Chuẩn bị phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC 2006, Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập Ban điều hành công tác y tế phục vụ Hội nghị APEC 2006 gồm 15 thành viên đại diện cho các vụ, cục chức năng của Bộ Y tế, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Sở
-
Nghiên cứu kiếm ánh sáng - "lightsaber" tí hon mà con người có thể dùng trong lĩnh vực y tế Điều này hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành y tế. -
Các phát minh mới ứng dụng chống khủng bố và y tế Nhiều phát minh mới đang được nghiên cứu và ứng dụng nhằm phục vụ trong nhiều lĩnh vực từ chống khủng bố, thám hiểm và y tế. -
Bộ Y tế hướng dẫn uống rượu bia an toàn ngày Tết Bộ Y tế khuyên nam giới uống không quá hai đơn vị cồn một ngày, uống từ từ xen kẽ nước lọc và kết hợp ăn. -
Bộ Y tế cảnh báo: Có nguy cơ H5N1 biến chủng Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn vừa dẫn lời của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, nguy cơ biến chủng của virus cúm A/H5N1 có thể lây nhiễm từ người sang người và khả năng bùng phát dịch cao trong mùa đông xu -
Bộ Y tế cảnh báo virus ăn não do muỗi truyền ở Việt Nam Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cảnh báo Việt Nam nằm trong vùng lưu hành của muỗi Aedes truyền virus được cho là gây nên chứng nhỏ não ở trẻ sơ sinh, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh. -
Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo: Để chủ động phòng chống bệnh lỵ trực khuẩn, người dân và cộng đồng cần ăn thức ăn đã chín, uống nước đã đun sôi; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân. -
Bộ Y tế: Tăng cường giám sát bệnh Marburg đặc biệt nguy hiểm Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg xâm nhập vào Việt Nam. Theo Bộ Y tế, đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong đến 88%.
Khoa học quân sự
Tại sao