Bộ Y tế thành lập Hội đồng nghiên cứu bệnh teo cơ

  •  
  • 594

Sau khi đoàn công tác của Bộ Y tế về Hà Tĩnh kiểm tra cụ thể về bệnh teo cơ, Bộ Y tế sẽ thành lập hội đồng chuyên môn nghiên cứu về căn bệnh này tại địa phương.

Một bệnh nhân mắc bệnh xơ teo cơ delta không rõ nguyên nhân

Ngày 23/11, GS.TS Trương Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - đào tạo, Bộ Y tế, cho biết: Ngày 25/12 tới một đoàn công tác của Bộ Y tế sẽ về huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh xem xét tình hình cụ thể. Hiện mới xác định đây là bệnh xơ teo cơ Delta.

Đoàn bác sĩ thuộc khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương, đang tiến hành phẫu thuật cho các trường hợp bị bệnh xơ teo cơ Delta. Theo kiểm tra ban đầu, các trường hợp này chỉ cần tách xơ là cơ phát triển bình thường. Chắc chắn nguyên nhân không phải là do chương trình tiêm chủng bởi nếu do tiêm chủng thì chỉ một lứa tuổi mắc. Tuy nhiên, bệnh lại xảy ra ở các độ tuổi khác nhau, có cả trường hợp nhiều tuổi.

GS.TS Trương Việt Dũng cho biết thê nếu nguyên nhân do môi trường tự nhiên thì rất khó khăn. Không thể di dời người dân ra khỏi khu vực này được. Dù bất kỳ nguyên nhân nào Bộ Y tế sẽ cùng các bộ ngành liên quan tìm hiểu và sớm đưa ra kết luận cuối cùng để người dân yên tâm.

Vừa qua, dư luận rất sửng sốt khi biết toàn huyện Nghi Xuân có tới 600 trẻ em bị xơ teo cơ Delta, hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh. Bệnh này khiến các em bị biến dạng về cơ thể, chân tay, vai, các cơ không được như người bình thường.

Hiện tại huyện có 320 em bệnh nặng, tuổi đã lớn, sức khỏe giảm sút, bị biến dạng về hình thể, mặc cảm với bạn bè, gây ảnh hưởng không tốt đến việc học tập. Một số em đang có nguy cơ bỏ học. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng xấu đến tương lai của cả một thế hệ trẻ tại vùng này.

Theo VietNamNet
  • 594