Sao Hỏa sẽ tiến sát Trái Đất vào ngày 30/5

  •   4,17
  • 7.544

NASA khuyên những người yêu thiên văn học nên tận dụng cơ hội hiếm có này để được chiêm ngưỡng Hỏa tinh từ khoảng cách gần nhất.

Hình ảnh so sánh giữa Trái Đất (trái) và Hỏa tinh.
Hình ảnh so sánh giữa Trái Đất (trái) và Hỏa tinh. (Nguồn: Arcadiastreet.com).

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), vào ngày 30/5 tới, Hỏa tinh sẽ ở cách Trái Đất khoảng 75,3 triệu km. Đó là khoảng cách ngắn nhất trong suốt 11 năm qua, bởi có những thời điểm, hành tinh Đỏ ở cách chúng ta tới 400 triệu km.

Cụ thể, từ ngày 18/5 đến ngày 3/6 tới, nhìn từ Trái Đất, Hỏa tinh sẽ trở nên lớn hơn và sáng hơn. Vào những ngày này, chúng ta có thể thấy Hỏa tinh vào lúc sáng sớm, thậm chí không cần kính thiên văn hay ống nhòm.

NASA cũng khuyên những người muốn ngắm nhìn Hỏa tinh nên tận dụng cơ hội để ngắm vì tinh tú này qua kính viễn vọng. Bởi nếu bỏ lỡ việc quan sát Hỏa tinh vào năm nay thì đến ngày 31/5/2018 mới là lần tiếp theo Trái Đất và Sao Hỏa gần nhau và lần tiếp theo nữa sẽ là ngày 28/8/2287.

Trước đó, hồi tháng 8/2003, Trái Đất và Sao Hỏa đã chỉ cách nhau 55.758.006km. Theo NASA, đó cũng là lần hai hành tinh ở vị trí gần nhau nhất trong suốt 60.000 năm qua.

Cập nhật: 10/05/2016 Theo tgvn
  • 4,17
  • 7.544