Sao Khuê 2006: Gắn sao cho các sản phẩm phần mềm đoạt giải

  •  
  • 250

Được tổ chức từ năm 2003 với mục đích tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng uy tín, hình ảnh của ngành công nghiệp phần mềm và CNTT Việt Nam, "Giải thưởng Sao Khuê" Sao Khuê 2006: Gắn sao cho các sản phẩm phần mềm đoạt giảiđã nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Đặc biệt, trong năm 2006, lần đầu tiên Giải thưởng Sao Khuê gắn sao cho các phần mềm đoạt giải.

Trong số 21 giải thưởng cho các sản phẩm phần mềm tiêu biểu Việt Nam, có 3 sản phẩm đã được xếp hạng 5 sao, đó là: Sản phẩm Phần mềm Nhúng cá thể hóa thẻ Sim của Công ty Liên doanh thẻ thông minh MK; sản phẩm Giải pháp IRP Solution quản trị tổng thể doanh nghiệp theo mô hình ERP của công ty cổ phần giải pháp phần mềm AXZ; và sản phẩm Cổng thương mại điện tử (www.chodientu.com) của công ty cổ phần giải pháp phần mềm Peacesoft. Bên cạnh đó là 18 sản phẩm khác được xếp hạng 4 sao cũng đã được trao giải.

Trong lĩnh vực truyền thông phát triển công nghệ thông tin, Tạp chí PC World và Chương trình cuộc sống số (Đài truyền hình Việt Nam) là những đơn vị 2 năm liên tiếp được nhận giải thưởng cao quý này, phát biếu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Thành Lưu, Phụ trách chương trình Cuộc sống số nhấn mạnh: "Yêu cầu của BTC Sao Khuê 2006 đòi hỏi các đơn vị đoạt giải năm trước phải có sự đóng góp và sự phát triển vượt bậc trong năm nay. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều và đóng góp lớn nhất của chúng tôi trong năm qua là đã 'đưa công nghệ đến gần hơn với cuộc sống".

Ứng dụng ERP trong quản lý doanh nghiệp là xu hướng đang phát triển khá mạnh mẽ ở Việt Nam nhưng không phải đơn vị kinh tế nào cũng thành công và đạt hiệu quả như mong muốn. Unilever Việt Nam không chỉ là một trong những doanh nghiệp đi đầu về lĩnh vực này mà còn nổi danh vì đã ứng dụng rất tốt ERP. "Chúng tôi đưa những ứng dụng ERP và những ứng dụng CNTT vào hoạt động của công ty chủ yếu là để tăng tính cạnh tranh cho công ty. Chúng tôi thực sự thấy rất may mắn và hãnh diện khi được nhận giải thưởng”, ông Nguyễn Anh Nguyên, Giám đốc kế hoạch và CNTT của Unilever Việt Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Phụ trách chương trình Cuộc sống số
Ông Nguyễn Thành Lưu, Phụ trách chương trình Cuộc sống số
Được xướng danh về tốc độ tăng trưởng tiêu biểu là 3 đơn vị: Công ty cổ phần công nghệ mới Kim Tự Tháp PYTHIS, GHP Far East và Trung tâm công nghệ phần mềm Đà Nẵng Softech. Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech đạt danh hiệu đơn vị tiêu biểu về đào tạo CNTT. BTC cho rằng, những đại diện đoạt giải kể trên đã góp phần cho ngành phần mềm và CNTT trong nước "đạt giá trị trên 200 triệu USD trong năm 2005" và giúp ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam "hình thành và đang thay da đổi thịt hàng ngày". Ông Frank Schellenberg, đại diện Công ty TNHH GHP Far East bày tỏ: “Chúng tôi rất hạnh phúc vì có thể nhận được giải thưởng lớn như thế này khi mới vào Việt Nam. Và chúng tôi vui mừng vì chúng tôi đã được đứng cùng những công ty phần mềm nổi tiếng của Việt Nam được đứng lên bục danh dự nhận giải Sao Khuê”.

Tại lễ trao giải Sao Khuê diễn ra sáng qua (27/05/2006) ở Hà Nội, cũng như năm ngoái, chỉ có một cá nhân duy nhất được xướng danh vì những đóng góp tích cực cho việc hoạch định và thi hành chính sách CNTT là cố Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc, nguyên Cục trưởng cục khoa học Viễn thông (Bộ Công an). Ông là người gắn bó nhiều năm, và đã có nhứng đóng góp to lớn cho sự phát triển của CNTT của ngành công an nói riêng và của Việt Nam nói chung. Rất tiếc vì căn bệnh hiểm nghèo, ông đã qua đời ngày 2/5, không thể có mặt trong sự kiện trao giải thưởng Sao khuê 2006 mà ông là người được tôn vinh. Thay mặt cố Thiếu tướng Ngọc nhận giải Sao Khuê, vợ ông, bà Trương Mỹ Dung nói trong xúc động: “Đây là một vinh dự lớn cho nhà tôi và cho gia đình chúng tôi. Đây là một phần thưởng lớn cho những đóng góp âm thầm của nhà tôi trong một thời gian dài”.

36 giải Sao Khuê 2006 đã được trao từ 52 đề cửa lọt vào vòng chung tuyển. Được biết, giải thưởng này ngoài ý nghĩa tôn vinh còn nhằm mục đích "thúc đẩy ứng dụng phần mềm trong các ngành kinh tế, xã hội, trong các cơ quan, đơn vị, hỗ trợ các DN phần mềm mở rộng thị trường".

Theo VTV
  • 250