"Siêu cá mập" Megalodon tấn công cá nhà táng khổng lồ trong cuộc đấu sinh tử

  •  
  • 853

Các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng đầu tiên về việc một con cá mập 'có răng khổng lồ' được gọi là Megalodon đã tấn công một con cá nhà táng cách đây hàng triệu năm.

"Siêu cá mập" megalodon được nhiều người coi là loài cá mập lớn nhất từng sống trên Trái đất và là một trong những loài săn mồi có xương sống lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, bằng chứng về các cuộc đi săn của loài này không có nhiều và gần đây các nhà nghiên cứu mới hé lộ về cuộc đấu hiếm hoi của loài này với một sinh vật khổng lồ.

"Siêu cá mập" megalodon được nhiều người coi là loài cá mập lớn nhất lịch sử.
"Siêu cá mập" megalodon được nhiều người coi là loài cá mập lớn nhất lịch sử.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra bằng chứng đầu tiên về một con cá mập cổ đại có răng khổng lồ là megalodon đã tấn công con cá nhà táng sau khi nghiên cứu chiếc răng của nó.

Chiếc răng của cá nhà táng dài 116,5 milimet và ba dấu răng cá mập. Trong đó hai điểm nổi bật nhất có chiều dài lần lượt là 11,5 milimet và 23,5 milimet.

Theo nghiên cứu, con cá nhà táng có tổng chiều dài cơ thể khoảng 4 mét, có khả năng bị Otodus chubutensis hoặc hậu duệ của nó, Otodus megalodon tấn công.

Các nhà khoa học cho biết họ không thể biết chính xác kích thước của con cá mập. Theo Stephen Godfrey, tác giả chính của nghiên cứu, làm việc tại Bảo tàng Hải dương học Calver, ông hoàn toàn tin tưởng rằng con cá mập có kích thước ít nhất cũng bằng con cá voi.

Stephen Godfrey nói: "Cá mập trắng lớn hiện tại không tấn công những con mồi lớn hơn chúng. Nếu điều này đúng với megalodon, con cá mập cổ dài ít nhất 4,5 mét. Cuộc tấn công có thể đến từ con cá mập khổng lồ dài từ 6 đến 18 mét".

Một nghiên cứu hồi tháng 6 cho rằng megalodon trưởng thành có thể phát triển chiều dài lên tới gần 20 mét, vượt xa kích thước trước đây người ta thường nghĩ về loài này. Trong khi đó, cá nhà táng ngày nay có thể dài tới gần 16 mét và nặng 41 tấn.

Nhà nghiên cứu Norman Riker phát hiện ra chiếc răng cá voi tại mỏ Nutrien Aurora Phosphate ở Aurora, Bắc Carolina, Mỹ. Trong những năm 1970 và 1980, mỏ mở cửa cho những người thu thập hóa thạch.

Cuộc tấn công của cá mập có thể xảy ra khoảng 14 triệu năm trước. Dựa vào lực cắn, các nhà nghiên cứu cho rằng cuộc tấn công xảy ra khi con cá nhà táng vẫn còn sống vì nếu nó đã chết, con cá mập không phải tốn nhiều sức lực mà cắn mạnh vào mặt nó.

Cuộc đối kháng đã khiến con cá nhà táng phải nhận một vết thương chí mạng. Megalodon là một loài cá mập khổng lồ đã tuyệt chủng, sống cách nay khoảng 15,9 tới 2,6 triệu năm, vào thời kỳ Đại Tân Sinh.

Cập nhật: 25/08/2021 Theo Infonet
  • 853