Số ca vô sinh ở Malaysia tăng mạnh

  •  
  • 208

Kết hôn muộn, những căng thẳng của cuộc sống hiện đại và lượng tinh trùng thấp là những yếu tố làm tăng số ca vô sinh ở Malaysia. Hiện có khoảng 300.000 cặp vợ chồng trẻ từ 20–40 tuổi ở nước này bị các vấn đề về vô sinh.

Lượng tinh trùng thấp là những yếu tố làm tăng số ca vô sinh.
Lượng tinh trùng thấp là những yếu tố làm tăng số ca vô sinh (Ảnh: VNN)
Bộ trưởng Y tế Malaysia, Chua Soi Lek, nhận định số ca vô sinh tăng có thể là nguyên nhân hàng đầu khiến tỷ lệ sinh ở Malaysia giảm.

Theo Bộ Thống kê Malaysia, năm 2005, tỷ lệ sinh ở nước này giảm còn ở mức 19,6 trẻ em/1.000 người so với mức hơn 20 trẻ em/1.000 người trong năm 2004.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2002, trên thế giới có 80 triệu người bị vô sinh, ước tính khoảng 10% các cặp vợ chồng bị vô sinh.

Tiến sỹ Chua cho biết trong số 450 bác sỹ khoa sản và bác sỹ phụ khoa hiện đang hành nghề ở Malaysia, chỉ có khoảng 40 bác sỹ được đào tạo về hỗ trợ sinh sản. Như vậy, ở Malaysia, chỉ có khoảng 1 chuyên gia chữa vô sinh trên 7.500 cặp vợ chồng vô sinh.

Bộ trưởng Chua dự đoán nhu cầu sử dụng dịch vụ chữa vô sinh ở Malaysia sẽ tăng mạnh vì hiện nay ở nước này chỉ có 3 trung tâm công và 20 trung tâm tư nhân cung cấp dịch vụ sinh con trong ống nghiệm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chữa vô sinh ở Malaysia, cuối tháng trước, Trung tâm Khám bệnh Tropicana (TMC) bắt đầu được xây dựng. Trung tâm chữa vô sinh này sẽ hoạt động vào năm 2008. Đây sẽ là trung tâm chuyên về sản khoa và phụ khoa.

Minh Thương

Theo New Straits Times/The Star, VNN
  • 208