"Soi" loài ruồi bọ cạp có đời sống tình dục bạo lực

  •  
  • 1.795

Kiểm soát bạn tình để giao phối hàng chục phút đồng hồ bất kể bạn tình có muốn tiếp tục hay không, đó chính là cách “yêu” đầy bạo lực của những con ruồi bọ cạp đực.

Ruồi bọ cạp có tên khoa học là Panorpa nuptialis.
Ruồi bọ cạp có tên khoa học là Panorpa nuptialis
. Đây là một loài ruồi sống chủ yếu ở vùng Tây Âu. (Ảnh: nanovina).

Ruồi bọ cạp có cơ thể dài màu đỏ, đôi cánh màu vàng và đen, đầu giống bọ ngựa.
Ruồi bọ cạp có cơ thể dài màu đỏ, đôi cánh màu vàng và đen, đầu giống bọ ngựa. (Ảnh: dietcontrunggayhai).

Ở loài ruồi bọ cạp, con đực có bộ phận sinh dục lớn, trông giống ngòi của một con bọ cạp.
Ở loài ruồi bọ cạp, con đực có bộ phận sinh dục lớn, trông giống ngòi của một con bọ cạp. Đó cũng chính là nguồn gốc tên gọi của ruồi bọ cạp. (Ảnh: dietcontrunggayhai).

Ruồi bọ cạp còn được gọi là “ruồi treo”
Ruồi bọ cạp còn được gọi là “ruồi treo”
, vì chúng thỉnh thoảng treo lơ lửng trên cành cây để hòa mình vào cảnh vật xung quanh, sau đó bất ngờ vồ lấy các con côn trùng nhỏ. (Ảnh: dietcontrunggayhai).

 Thức ăn của ruồi bọ cạp gồm xác côn trùng chết, mật hoa và hoa quả thối rữa.
Thức ăn của ruồi bọ cạp gồm xác côn trùng chết, mật hoa và hoa quả thối rữa. (Ảnh: giaoducthoidai).

Ruồi bọ cạp có đời sống tình dục được đánh giá là bạo lực.
Ruồi bọ cạp có đời sống tình dục được đánh giá là bạo lực. Khi giao phối, con đực dùng sừng hậu môn kẹp chặt lấy bụng con cái, kìm chặt bạn tình quan hệ từ 70-140 phút dù sau đó con cái có không muốn tiếp tục. (Ảnh: vnecdn).

Ruồi bọ cạp được biết là loài không gây hại đến con người.
Ruồi bọ cạp có bề ngoài khá đáng sợ, nhưng chúng được biết không gây hại đến con người. (Ảnh: vnecdn).

Cập nhật: 15/08/2019 Theo kienthuc
  • 1.795