Tạo da nhanh từ tế bào gốc, cứu bệnh nhân bỏng

  •  
  • 550

Các nhà khoa học Pháp đã tìm được phương thức để tạo da người nhanh nhóng từ tế bào gốc, mở ra khả năng cứu sống người bị bỏng vốn dễ bị nhiễm trùng nguy hiểm trong thời gian chờ da cấy ghép. 

Bệnh nhân bị bỏng đã có khả năng được cứu nhờ phương pháp tạo da người từ tế bào gốc. (Ảnh: daylife.com)

Các nhà khoa học trên đã tạo ra bước đột phá khi sử dụng tế bào gốc phát triển các mảng da người trên lưng chuột.

Tế bào gốc là loại tế bào có thể phát triển thành bất kỳ loại tế bào nào của con người.

Mảng da cấy ghép hiện nay được tạo ra do nuôi cấy tế bào của chính người bệnh, ít nhất mất 3 tuần. Thời gian này là quá dài có thể gây nguy hiểm cho người bệnh bị bỏng nặng.

Phương pháp mới sử dụng tế bào gốc có thể cho phép các bác sĩ gần như ngay lập tức có 1m2 biểu bì da để cấy ghép ngay khi tiếp nhận bệnh nhân bị bỏng.

Các nhà khoa học Pháp hy vọng phát minh mang tính đột phá này sẽ sớm trở thành công cụ hiệu quả được áp dụng trên toàn cầu để cứu bệnh nhân bỏng./.

Theo TTXVN/Vietnam+
  • 550