Tạo môi trường tinh khiết để nuôi tế bào gốc

  •  
  • 890

Các nhà khoa học Mỹ đã bào chế thành công một môi trường tinh khiết để nuôi cấy tế bào gốc và đã sử dụng môi trường này để tạo ra hai dòng tế bào gốc phôi người mới.

Một môi trường nuôi cấy tế bào gốc

Đây là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu tế bào gốc vì môi trường sẽ làm cho tế bào gốc sinh trưởng mà không cần dùng các sản phẩm động vật. Tenneille Ludwig, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Wisconsin-Madison, cho biết: ''Thành công này giúp chúng tôi vượt qua một số rào cản lớn trong việc sử dụng tế bào gốc trị bệnh cho người''.

Việc nuôi thành công các tế bào sống bên ngoài cơ thể thường cần hỗn hợp chất dinh dưỡng, hocmon, các chất tăng trưởng và huyết thanh. Trong trường hợp nuôi tế bào gốc phôi người, cần phải có các tế bào động vật để duy trì và làm cho tế bào phát triển trong đĩa cấy.

Sản phẩm động vật có thể chứa những virus và các tác nhân khác. Nhiều nhà khoa học lo ngại virus từ động vật và các tác nhân khác có thể nhiễm sang tế bào gốc trong môi trường nuôi cấy, rồi nhiễm sang bệnh nhân nếu những tế bào này được sử dụng để trị bệnh.

Không dừng lại đó, nhóm nghiên cứu đã tạo ra hai dòng tế bào gốc trong môi trường nuôi cấy hoàn toàn không có sản phẩm từ động vật. Hai dòng đã sống được hơn 7 tháng. Tuy vậy, một dòng tế bào có một nhiễm sắc thể bất bình thường trong tháng thứ tư và dòng thứ hai có nhiễm sắc thể bất bình thường trong tháng thứ bảy.

Minh Sơn (Theo Reuters)

Theo VietNamNet
  • 890