Tàu cao tốc xếp hàng chuẩn bị cho cuộc di dân lớn nhất lịch sử loài người

  •   3,916
  • 22.322

Hàng trăm triệu người người sẽ lên đường về quê ăn tết trong dịp Tết cổ truyền ở Trung Quốc, tạo ra cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử loài người với khoảng 2,98 tỷ lượt đi lại.

Khi chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết cổ truyền của người Trung Quốc, cuộc đại di dân lớn nhất lịch sử loài người bắt đầu xảy ra. Trong năm nay, hệ thống đường sắt của Trung Quốc sẽ đảm trách phần lớn các hoạt động vận tải để đưa hàng trăm triệu người về quê ăn tết dịp năm mới.

Từ ngày 13/1 tới 21/2, có khoảng 2,98 tỷ lượt đi lại trên khắp đất nước Trung Quốc, tăng 2,2% so với năm ngoái. Kỷ lục của năm 2016 đã bị phá vỡ, biến hành trình về quê ăn tết năm 2017 trở thành cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử loài người.

Các đoàn tàu cao tốc nằm tại nhà ga Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
Các đoàn tàu cao tốc nằm tại nhà ga Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Các đoàn tàu cao tốc nằm tại nhà ga Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chúng được chuẩn bị để phục vụ lượng lớn hành khách đi lại trong những ngày Tết.

Dù nhà chức trách đã chuẩn bị các phương án để đối phó với lượng người khổng lồ sẽ di chuyển trong những ngày cuối năm nhưng điều kiện thời tiết xấu, bao gồm sương mù, tuyết... gây thêm áp lực cho cuộc di cư năm nay.

Riêng với đường sắt, số chuyến đi dự kiến sẽ tăng 9,7% so với năm trước. Trong khi đó, ngành hàng không cũng phải vận chuyển khoảng 58,3 triệu chuyến, tăng 10%.

Về quê ăn Tết luôn là hành trình khó khăn và gian khổ với nhiều người dân Trung Quốc vì phần lớn dân số tập trung ở các thành phố lớn.

Ga tàu ở Vũ Hán thường xuyên chứng kiến cảnh biển người xếp hàng chờ lên tàu trong mỗi dịp cuối năm.

Tàu cao tốc xếp hàng chuẩn bị cho cuộc di dân lớn nhất lịch sử loài người

Tàu cao tốc xếp hàng chuẩn bị cho cuộc di dân lớn nhất lịch sử loài người

Cập nhật: 21/01/2017 Theo Trí Thức Trẻ
  • 3,916
  • 22.322