Thái Lan: Thay san hô bằng đá ngầm nhân tạo

  •  
  • 186

Theo chính quyền Thái Lan, hơn 100 tảng đá ngầm nhân tạo làm bằng sợi thủy tinh đã được đặt dưới đáy biển ngoài khơi nước này nhằm thay thế các rặng san hô bị hủy bởi cơn sóng thần năm 2004 và nối lại các hoạt động lặn dưới biển.

(Ảnh: HTV)
Các tảng đá nhân tạo này được đặt xung quanh các địa điểm du lịch như Krabi, Phuket và Phangnga. Chúng đã được tạc với nhiều hình dạng khác như voi châu Phi hay đàn chim bay.

“Dự án này nhằm làm nhẹ gánh nặng đè lên các tảng đá ngầm san hô thật”, ông Pinsak Suraswadi, một trong những người đề xướng sáng kiến trên nói.

Theo Bộ Môi trường Thái Lan, mục tiêu là để những người thợ lặn tránh xa những khu vực còn bấp bênh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn sóng thần ngày 26/12/2004 ở miền Nam Thái Lan. Một số khu vực đã bị đóng cửa theo lệnh của chính quyền.

Cơn sóng thần tàn phá bờ biển dọc theo khoảng 10 nước thuộc Ấn Độ Dương đã làm thiệt mạng 5.400 người ở Thái Lan, trong đó phân nửa là du khách nước ngoài.

Theo Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 186