Thằn lằn hóa "rắn có chân"

  •  
  • 4.518

Kinh ngạc khi thấy một con vật giống rắn mà lại có chân đang ngoằn ngoèo trong bể nước, Nguyễn Vũ Trung Kiên liền lấy máy ảnh chụp lại và đi hỏi chuyên gia.

Con "rắn có chân".
Con "rắn có chân". (Ảnh: Trung Kiên)

Trung Kiên, 29 tuổi, ở phố Quốc Tử Giám, Hà Nội, cho biết, ngày 29/3 khi đang dọn bể nước trong nhà anh trai ở khu vực Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm thì phát hiện một "con rắn có chân".

Con vật dài khoảng 18cm. "Tôi giật mình khi lần đầu tiên nhìn thấy con rắn nhưng lại có chân nên đã ghi hình nó lại để hỏi bạn bè xung quanh xem có họ có thông tin gì về loài kỳ lạ này không", anh Trung Kiên nói.

Trao đổi với PV, tiến sĩ Lê Nguyên Ngật, nhà khoa học dành nhiều năm nghiên cứu về rắn khẳng định, đó không phải là loài rắn mà là thằn lằn.

"Đây là giống thằn lằn chân ngắn (Lygosoma) thuộc họ Thằn lằn bóng (Scincidae), phân bộ Thằn lằn (Lacertilia). Chúng không thuộc phân bộ rắn", tiến sĩ Lê Nguyên Ngật nói.

Tiến sĩ Ngật cho rằng, nhiều khả năng loài trên là thằn lằn chân ngắn thường, chúng có phân bố ở Hà Nội.

"Loài này không độc, không gây hại, cũng không có giá trị đáng kể, vì vậy không cần bắt hay giết hại", ông Ngật nói.

Theo VNE
  • 4.518