Thêm 5 robot danh giá nhất hành tinh

  •  
  • 935

Tòa nhà danh vọng dành cho robot vừa kết nạp thêm 5 thành viên mới trong năm 2006, từ một nữ robot trong bộ phim kịch câm cổ điển đến loại robot công nghiệp, qua đó đề cao vai trò của những cỗ máy đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống của con người.

Tòa nhà danh vọng được thành lập vào năm 2003. Trong số những người máy đang "định cư" ở đây có robot giống người nhất thế giới ASIMO của hãng Honda, 2 diễn viên người máy R2-D2 và C3PO trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, nhân vật truyện tranh Astroboy....

Sau khi tuyển chọn gắt gao, hội đồng thẩm định gồm những nhà khoa học và phát triển công nghệ hàng đầu đã chọn được 5 robot tiêu biểu trong năm nay, trong đó có chú chó AIBO. Người sở hữu "giống chó" đặc biệt này có thể huấn luyện chú hiểu được 100 mệnh lệnh bằng giọng nói và còn rất nhiều ứng dụng khác nữa. Tuy nhiên, AIBO không chỉ đơn thuần là một món đồ chơi mà còn là đối tượng nghiên cứu giá rẻ của những nhà khoa học. Đặc biệt, chúng đã được sử dụng trong trò chơi robot đá banh, từ đó giúp những nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo tìm hiểu cách robot học hỏi để có thể phối hợp với nhau. Thành viên kế tiếp là robot SCARA, loại robot công nghiệp được chế tạo vào thập niên 70, 80 của thế kỷ 20, được sử dụng rộng rãi trong việc bốc vác hoặc đóng gói hàng hóa.

Những người máy được chọn vào Tòa nhà danh vọng năm nay:


Chú chó Aibo


Robot SCARA


Người máy kim loại Maria


Robot khổng lồ Gort


Người máy nhân tạo David (do Haley Joel Osment thủ vai)


Những thành viên còn lại đều là các nhân vật trong các bộ phim viễn tưởng. Người máy kim loại Maria thuộc về bộ phim cổ điển Thủ đô, được trình chiếu vào năm 1927. Đây được xem là phim khoa học viễn tưởng đầu tiên trong lịch sử điện ảnh và nhân vật Maria đã truyền cảm hứng cho các phim cùng thể loại sau đó, như loạt phim Chiến tranh giữa các vì saoMa trận. Nhân vật viễn tưởng kế tiếp được vinh danh là Gort, robot khổng lồ có sức phá hủy kinh hoàng trong phim Ngày trái đất vẫn còn tồn tại. Theo đánh giá của hội đồng xét duyệt, Gort là sự phản ứng đối với một thế giới hỗn độn. Còn trong bộ phim đầy tính nhân văn Trí tuệ nhân tạo: AI, cho dù không thể tìm được một mái nhà yêu thương nhưng cậu bé người máy nhân tạo độc nhất vô nhị David giờ đây đã có nơi trú ẩn dưới mái nhà chung của robot tại Tòa nhà danh vọng. Và trong khi David đơn giản chỉ là một nhân vật trên màn bạc do diễn viên nhỏ tuổi Haley Joel Osment thủ vai, hội đồng giám khảo đánh giá sự quan trọng của David trong khía cạnh thực tế. David và câu chuyện của cậu trong AI đã dẫn đến một cuộc tranh cãi nghiêm túc về mối quan hệ của con người với các sản phẩm điện tử. Theo bà S.Turkle, một giám khảo của Tòa nhà danh vọng, vấn đề mà David đặt ra cho người mẹ nuôi Monica trở thành hình mẫu cụ thể trong thời đại người máy hiện nay.

Lễ "nhập cư" chính thức của 5 người máy trên sẽ được diễn ra vào ngày 21.6 tới đây tại Hội chợ và hội nghị kinh doanh Robo ở Pittsburgh (Mỹ). (PRN, MSNBC)

Thụy Miên

Theo Thanh Niên
  • 935